Ông Trump lên tiếng về thỏa thuận kiểm soát vũ khí với Nga

(PLO)- Tổng thống Trump nhấn mạnh mong muốn về một thỏa thuận kiểm soát vũ khí với Nga và Trung Quốc trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Putin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định Mỹ cam kết kiểm soát vũ khí hiệu quả với Nga và cả Trung Quốc, đồng thời mong muốn có các cuộc thảo luận trong tương lai để tránh một cuộc chạy đua vũ trang khác, Nhà Trắng cho biết.

Theo hãng tin Sputnik, sau cuộc điện thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 7-5, Tổng thống Trump cho biết hai nước đã sẵn sàng thảo luận về các vấn đề kiểm soát vũ khí.

Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông và Tổng thống Putin đều xem việc thảo luận về các thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới là rất quan trọng.

"Mỹ đang bàn về vấn đề kiểm soát vũ khí với Nga, cả hai quốc gia xem xét vấn đề này hết sức nghiêm túc và sẽ tiếp tục thảo luận trong tương lai" - ông Trump nói. 

Tổng thống Trump đã nhiều lần kêu gọi cho Trung Quốc tham gia cùng Mỹ và Nga trong các cuộc đàm phán về thỏa thuận kiểm soát vũ khí.

Mong muốn của ông Trump trong các cuộc đàm phán là nhằm thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) giữa Washington và Moscow sẽ hết hạn vào tháng 2-2021.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến tham quan cơ sở sản xuất khẩu trang bảo vệ COVID-19 tại bang Arizona, Mỹ, ngày 5-5-2020. Ảnh: REUTERS

New START ngăn Mỹ và Nga triển khai nhiều hơn 1.550 đầu đạn hạt nhân, hạn chế các loại tên lửa và máy bay ném bom trên đất liền cùng những chiếc tàu ngầm vận chuyển chúng.

Trung Quốc, nước ước tính có khoảng 300 vũ khí hạt nhân, đã nhiều lần từ chối đề xuất của ông Trump, cho rằng vũ khí hạt nhân của họ là để phòng thủ chứ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào.

Ngoài vấn đề kiểm soát vũ khí, hai nhà lãnh đạo còn bàn luận về dịch bệnh COVID-19 cùng nhiều vấn đề khác, theo hãng tin Reuters.

Nhà Trắng dẫn lời ông Trump khẳng định Mỹ sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ quốc gia nào chống lại căn bệnh đang gây đại dịch toàn cầu này, kể cả Nga.

Ông Trump sau đó nói với các phóng viên rằng Tổng thống Putin đã chấp nhận đề nghị của Mỹ cung cấp máy thở giúp điều trị các bệnh nhân COVID-19 trong tình hình khó khăn mà Nga đang phải đối phó với căn bệnh này.

Trong tuyên bố riêng của mình, điện Kremlin cho biết Mỹ đã đề xuất gửi một loạt thiết bị y tế cho Nga nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Điện Kremlin cũng nói thêm rằng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận thêm về thị trường dầu mỏ toàn cầu và các vấn đề khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.