Ông Trump lên tiếng về cuộc tập trận của Trung Quốc quanh Đài Loan

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không lo ngại trước cuộc tập trận “Sứ mệnh Công lý 2025” của Trung Quốc quanh Đài Loan (Trung Quốc).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không lo ngại trước các cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc quanh Đài Loan (Trung Quốc), theo hãng tin AFP.

“Tôi có mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch [Trung Quốc] Tập Cận Bình. Và ông ấy không nói với tôi điều gì về chuyện đó. Tôi chắc chắn đã theo dõi [các cuộc tập trận]” - ông Trump nói với các phóng viên khi được hỏi về các cuộc tập trận của Bắc Kinh.

Khi được hỏi liệu ông có lo lắng về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào Đài Loan hay không, ông Trump đáp: “Không, không có gì làm tôi lo cả”.

“Họ [Trung Quốc] đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân ở khu vực đó suốt 20 năm qua. Giờ đây mọi người nhìn nhận nó hơi khác một chút” - nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Ông Trump lên tiếng về cuộc tập trận của Trung Quốc quanh Đài Loan
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Trước đó, cũng trong ngày 29-12, quân đội Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận mang tên Sứ mệnh Công lý 2025 xung quanh đảo Đài Loan. Bắc Kinh gọi cuộc tập trận là hành động hợp pháp và cần thiết để bảo vệ chủ quyền và sự thống nhất quốc gia của Trung Quốc.

Các cuộc tập trận diễn ra không lâu sau khi chính phủ Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan trị giá 11,1 tỉ USD, động thái mà Bắc Kinh mô tả là “sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Trung Quốc”. Thương vụ này cần có sự thông qua của Quốc hội Mỹ trước khi được thực hiện.

Trong diễn biến liên quan, Venezuela ngày 29-12 đã chỉ trích Mỹ về quyết định phê duyệt gói vũ khí quy mô lớn cho Đài Loan, theo tờ South China Morning Post.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Venezuela, chính phủ Venezuela cho rằng thương vụ này can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và vi phạm các cam kết quốc tế mà Mỹ đã đưa ra.

Venezuela tái khẳng định sự ủng hộ đối với nguyên tắc “một Trung Quốc”, đồng thời nhấn mạnh Đài Loan là “một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc”.

Mỹ chưa bình luận về tuyên bố của Venezuela.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.