Ông Trump lên tiếng sau khi Iran xin lỗi các nước vùng Vịnh

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các đòn tấn công “không ngừng nghỉ” từ Mỹ và Israel khiến Iran phải xin lỗi và đầu hàng các nước Trung Đông, cho biết đang cân nhắc tấn công các mục tiêu chưa từng bị nhắm tới ở Iran.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội Truth Social ngày 7-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran chỉ xin lỗi các nước láng giềng Trung Đông và cam kết sẽ không tiếp tục tấn công các nước này sau khi hứng chịu các đòn tấn công “không ngừng nghỉ” từ Mỹ và Israel.

"Iran đã xin lỗi và đầu hàng các nước láng giềng Trung Đông, đồng thời hứa rằng sẽ không còn nổ súng vào họ nữa. Lời hứa này chỉ được đưa ra sau những đợt tấn công không ngừng nghỉ của Mỹ và Israel" - ông Trump viết.

Theo ông Trump, Tehran từng có tham vọng kiểm soát và chi phối toàn bộ khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Iran hiện đã thất bại trước các quốc gia trong khu vực.

Ông Trump cảnh báo tung đòn 'rất mạnh' vào những mục tiêu chưa từng bị nhắm tới ở Iran.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Đây là lần đầu tiên trong hàng nghìn năm Iran thất bại trước các nước Trung Đông xung quanh” - ông Trump viết.

Ông Trump cho biết một số nước trong khu vực đã bày tỏ cảm ơn đối với ông.

“Họ nói: ‘Cảm ơn Tổng thống Trump’. Tôi đáp lại: ‘Không có gì’” - ông viết.

Ông Trump đồng thời cảnh báo Iran có thể tiếp tục bị tấn công mạnh hơn trong thời gian tới.

“Từ hôm nay, Iran sẽ bị đánh rất mạnh” - ông Trump viết, đồng thời cho biết Mỹ đang cân nhắc mở rộng các mục tiêu tấn công, bao gồm cả những khu vực và lực lượng trước đây chưa từng nằm trong danh sách mục tiêu.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định quyết định này được xem xét trong bối cảnh Washington cho rằng Iran có “hành vi không thể chấp nhận”.

Phía Iran chưa lên tiếng về phát ngôn trên của ông Trump.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian tuyên bố đất nước ông sẽ không bao giờ đầu hàng Israel và Mỹ, theo hãng thông tấn WANA.

Phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia, ông Pezeshkian cáo buộc các kẻ thù của Iran “không màng đến các chuẩn mực quốc tế và nhân quyền”.

“Chúng tôi sẽ kiên định đến cùng để đưa Iran thoát khỏi cuộc khủng hoảng một cách đàng hoàng, và ý tưởng rằng Iran đầu hàng vô điều kiện là một giấc mơ mà kẻ thù của chúng ta phải mang theo xuống mồ” - ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu, tổng thống Iran cũng gửi lời xin lỗi tới các quốc gia vùng Vịnh, cho biết Tehran sẽ ngừng tấn công các nước láng giềng trừ khi những cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất phát từ các quốc gia đó.

Ông cho biết thêm rằng hội đồng lãnh đạo ba thành viên đang tạm thời điều hành Iran đã “chỉ thị cho lực lượng vũ trang rằng từ nay không được tấn công các nước láng giềng hoặc phóng tên lửa, trừ khi các nước đó muốn tấn công chúng ta từ lãnh thổ của họ”.

CIA tính bắt tay người Kurd đánh Iran, Thổ Nhĩ Kỳ có để yên?

CIA tính bắt tay người Kurd đánh Iran, Thổ Nhĩ Kỳ có để yên?

(PLO)- Chưa rõ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phản ứng thế nào nếu người Kurd Iran bắt tay CIA (Mỹ) chống lại Iran, khi viễn cảnh chứng kiến ​​các thành tựu kiềm chế lực lượng người Kurd ly khai tan biến vì một quan hệ đối tác mới giữa Mỹ và người Kurd Iran là kịch bản tồi tệ nhất đối với Ankara.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.