Ông Trump ký sắc lệnh tăng phòng thủ trước mối đe dọa UAV trên đất Mỹ

(PLO)- Các sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump hướng tới việc tăng cường khả năng phòng thủ của Mỹ trước máy bay không người lái, đồng thời dỡ bỏ giới hạn khai thác thương mại máy bay siêu thanh. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký 3 sắc lệnh nhằm mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ của Mỹ chống lại mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) và thúc đẩy phát triển máy bay thương mại siêu thanh, theo hãng tin Reuters.

Trong các sắc lệnh, ông Trump đã chỉ đạo thành lập một lực lượng đặc nhiệm liên bang để đảm bảo quyền kiểm soát của Mỹ đối với vùng trời nước này.

Ông Trump cũng yêu cầu tăng cường hạn chế đối với việc sử dụng UAV tại các địa điểm nhạy cảm và mở rộng việc sử dụng công nghệ để phát hiện UAV theo thời gian thực để hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật của chính quyền các tiểu bang.

Tổng thống Mỹ, máy bay siêu thanh, drone, Mỹ, sắc lệnh.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ yêu cầu Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) mở rộng hoạt động của UAV tại Mỹ bằng cách cho phép việc vận hành máy bay có khả năng vượt ngoài tầm nhìn của người điều khiển cho các nhiệm vụ thương mại và an ninh công cộng. Đây được cho là một bước tiến quan trọng hướng tới triển khai và phát triển các dịch vụ giao hàng bằng UAV ở Mỹ.

Các sắc lệnh của tổng thống Mỹ cũng hướng tới việc giảm sự phụ thuộc của nước này vào các công ty sản xuất UAV của Trung Quốc cũng như thúc đẩy việc thử nghiệm vận hành các loại máy bay cất hạ cánh thẳng đứng chạy bằng điện (eVTOL).

Theo ông Michael Kratsios - Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ của Nhà Trắng, các sắc lệnh của ông Trump là nhằm giải quyết "mối đe dọa ngày càng tăng của khủng bố tội phạm và việc nước ngoài sử dụng UAV sai mục đích trong không phận Mỹ”.

"Chúng tôi đang bảo vệ biên giới của mình khỏi các mối đe dọa an ninh quốc gia, bao gồm trên không, trong bối cảnh các sự kiện quy mô lớn như Thế vận hội và World Cup đang đến gần" - ông Kratsios nói.

Trong một sắc lệnh hôm 6-6, ông Trump cũng đã chỉ đạo FAA dỡ bỏ giới hạn vận tải hàng không sử dụng máy bay siêu thanh trên đất liền. Giới hạn này được ban hành vào năm 1973 do lo ngại về ảnh hưởng của tiếng nổ siêu thanh lên mặt đất.

"Thực tế là người Mỹ có thể bay từ New York đến Los Angeles trong vòng chưa đầy 4 tiếng đồng hồ. Những tiến bộ trong kỹ thuật hàng không vũ trụ, khoa học vật liệu và giảm tiếng ồn hiện nay khiến cho việc khai thác máy bay siêu thanh trên đất liền không chỉ khả thi mà còn an toàn, bền vững và có thể khai thác thương mại" - ông Kratsios lưu ý.

Ông Blake Scholl - Tổng Giám đốc điều hành của hãng phát triển máy bay thương mại siêu thanh Boom Supersonic (Mỹ) - nhận xét động thái này của tổng thống Mỹ có thể tái khởi động "một kỷ nguyên mới cho các chuyến bay thương mại siêu thanh”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.