Ông Trump ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump lập luận rằng tên gọi Bộ Chiến tranh phản ánh tốt hơn những chiến thắng quân sự và thể hiện trung thực công việc của Lầu Năm Góc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-9 (sáng sớm 6-9 giờ Việt Nam) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh khôi phục tên gọi lịch sử “Bộ Chiến tranh” thành tên gọi thứ cấp của Bộ Quốc phòng Mỹ, theo tờ The Guardian.

“Chúng ta đã thắng Chiến tranh Thế giới thứ nhất, thắng Chiến tranh Thế giới thứ hai, và thắng mọi cuộc chiến khác trước đó. Rồi sau đó chúng ta theo xu hướng mới và đổi tên thành Bộ Quốc phòng” - ông Trump nói tại lễ ký.

Ông Trump ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh
Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên tại Nhà Trắng sau buổi ký sắc lệnh ngày 5-9. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump lập luận rằng tên gọi gốc phản ánh tốt hơn những chiến thắng quân sự và thể hiện trung thực công việc của bộ. Việc đổi tên này sẽ đảo ngược thay đổi năm 1947 được thực hiện trong khuôn khổ cải cách hậu chiến, nhấn mạnh phòng thủ hơn là chiến tranh.

Phát biểu bên cạnh ông Trump tại Phòng Bầu dục ngày 5-9, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho rằng việc đổi tên thành Bộ Chiến tranh “giống như nước Mỹ đã trở lại”.

“Chúng ta sẽ tấn công, không chỉ phòng thủ. Sát thương tối đa, không phải hợp pháp nửa vời. Hiệu quả thực chất, không phải chính trị đúng mực. Chúng ta sẽ nuôi dưỡng những chiến binh, không chỉ những người bảo vệ. Vậy thì Bộ Chiến tranh này, thưa tổng thống, giống như nước Mỹ đã trở lại” - ông Hegseth nói.

Một quan chức chính quyền Mỹ cho biết sắc lệnh đặt “Bộ Chiến tranh” làm tiêu đề thứ cấp là cách để né việc phải có sự phê chuẩn của quốc hội nhằm chính thức đổi tên một cơ quan liên bang.

Sau khi ông Trump ký sắc lệnh, chính quyền đã bắt đầu thực hiện những thay đổi mang tính biểu tượng. Khi truy cập vào trang web defense.gov của Lầu Năm Góc sẽ tự động được chuyển hướng sang war.gov và hiển thị “Bộ Chiến tranh Mỹ” ở đầu trang. Các quan chức Lầu Năm Góc cũng đã thay đổi biển hiệu bên ngoài văn phòng của Bộ trưởng Hegseth từ “Bộ trưởng Quốc phòng” sang chữ “Bộ trưởng Bộ Chiến tranh”.

Ngoài ra, sắc lệnh này chỉ đạo tất cả các cơ quan và bộ phận hành pháp "công nhận và điều chỉnh các chức danh thứ cấp này trong các thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài".

Sắc lệnh này hướng dẫn bộ trưởng Bộ Chiến tranh đề xuất các hành động, bao gồm các hành động lập pháp và hành pháp, cần thiết để đổi tên vĩnh viễn Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh Mỹ.

Bộ Chiến tranh được quốc hội Mỹ thành lập vào năm 1789, cùng năm với hiến pháp Mỹ. Tên gọi của Bộ Chiến tranh vẫn giữ nguyên trong hơn 150 năm, cho đến khi sáp nhập với Bộ Hải quân và Bộ Không quân mới thành lập để trở thành Cơ quan Quân sự Quốc gia với việc thông qua Đạo luật An ninh Quốc gia năm 1947. Đến năm 1949 cơ quan này đổi tên thành Bộ Quốc phòng Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.