Ông Trump ký lệnh đưa thêm 7 nước vào danh sách bị cấm nhập cảnh vào Mỹ

(PLO)- Từ ngày 1-1-2026, Mỹ sẽ thi hành lệnh cấm nhập cảnh với công dân đến từ 19 nước và quy định hạn chế một phần đối với công dân 20 nước khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16-12 đã bổ sung 7 quốc gia vào danh sách các nước mà công dân hoàn toàn bị cấm nhập cảnh vào Mỹ và thêm 15 quốc gia khác phải chịu lệnh hạn chế một phần, theo đài CNN.

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh mở rộng và tăng cường quy định hạn chế nhập cảnh đối với công dân đến từ “các quốc gia có những thiếu sót nghiêm trọng, dai dẳng và đã được chứng minh trong việc sàng lọc, kiểm tra và chia sẻ thông tin nhằm bảo vệ đất nước [Mỹ] khỏi các mối đe dọa an ninh quốc gia và an toàn công cộng”.

1712 Ông Trump ký lệnh đưa thêm 7 nước vào danh sách bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Theo sắc lệnh hôm 16-12, danh sách các quốc gia bị hạn chế nhập cảnh một phần tăng từ 7 lên 20 sau khi 15 nước khác - chủ yếu ở châu Phi - bị thêm vào danh sách hạn chế, trong khi Lào và Sierra Leone bị chuyển vào diện bị cấm hoàn toàn.

Công dân 5 nước Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan và Syria sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, tương tự quy định đã áp dụng trước đó với Afghanistan, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Myanmar, Somalia, Sudan và Yemen.

Các lệnh hạn chế này không áp dụng cho người thường trú hợp pháp tại Mỹ hoặc người đang sở hữu một số loại thị thực Mỹ nhất định và những cá nhân mà việc nhập cảnh của họ phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.

Quy định hạn chế mở rộng này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.

Việc mở rộng hạn chế nhập cảnh này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump tăng cường hơn nữa các biện pháp trấn áp nhập cư sau vụ xả súng do một người tị nạn gốc Afghanistan thực hiện hồi cuối tháng 11 làm một thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia thiệt mạng và một người khác bị thương nặng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.