Ông Trump hủy chương trình hoãn trục xuất trẻ em

(PLO) – Chương trình DACA cho phép công dân nước ngoài đến Mỹ khi còn là trẻ em, không có lịch sử phạm tội được tạm thời ở lại Mỹ.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions ngày 5-9 thông báo sẽ chấm dứt chương trình Tạm hoãn trục xuất các trẻ em đến Mỹ bất hợp pháp (DACA).

Chương trình DACA được ban hành từ năm 2012 dưới thời Obama. Vốn cho công dân nước ngoài đã đến Mỹ khi còn là trẻ em (dưới 16 tuổi), không có lịch sử phạm tội được tạm thời ở lại Mỹ, học hành, làm việc, phục vụ trong quân đội. Cứ hai năm những người này phải xin gia hạn ở lại. Hiện ở Mỹ có khoảng 800.000 người nhập cư bất hợp pháp được ở lại Mỹ theo chương trình này.

Theo kế hoạch, chính phủ Trump sẽ chấm dứt xem xét các đơn đề nghị được cấp quyền ở lại Mỹ cho người nhập cư bất hợp pháp từ sau ngày 5-9. Tuy nhiên, với những người là thời hạn cho phép ở lại sẽ hết vào ngày 5-3-2018 thì đến ngày 5-10 tới có quyền nộp đơn xin Như vậy, ngày chính thức kết thúc chương trình DACA sẽ là ngày 5-3-2020.

Dân Mỹ biểu tình ủng hộ chương trình DACA. Ảnh: AFP

Theo Bộ An ninh nội địa, con số này khoảng 154.000 người. Quốc hội có 6 tháng để tranh luận, soạn thảo dự luật thay thế chương trình này.

Nhiều ý kiến cho rằng bỏ chương trình này là quyết định của ông Trump, Bộ trưởng Sessions chỉ là người thừa lệnh. Chấm dứt chương trình DACA là một cam kết tranh cử của ông Trump.

Theo NBC News, trước khi ông Trump ra quyết định này, một quan chức Cộng hòa tuyên bố sẽ kiện chính phủ nếu không chấm dứt chương trình DACA vào đúng ngày 5-9. Nhóm nghị sĩ này do Chưởng lý bang Texas Ken Paxton dẫn đầu, phản đối cho phép người nhập cư gia hạn ở lại thêm lần nữa.

Sau thông báo của Bộ trưởng Sessions, Tổng thống Donald Trump có bài phát biểu rằng quyết định này phục vụ quyền lợi nước Mỹ. Ông Trump cho biết đã chỉ đạo Bộ An ninh nội địa “ưu tiên không dùng vũ lực với người thụ hưởng chương trình DACA trừ khi họ là tội phạm”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.