Ông Trump giải thích chuyện chúc mừng ông Putin

(PLO)- Ông Trump nói gọi điện thoại chúc mừng ông Putin vì muốn giữ quan hệ tốt để ông Putin giúp giải quyết các cuộc khủng hoảng Triều Tiên, Syria cũng như các nơi khác.

Chuyện Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi điện thoại chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin tái đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử vừa qua đang là đề tài gây nhiều tranh cãi. Nhiều chính trị gia Mỹ, kể cả nhiều nghị sĩ Cộng hòa kỳ cựu như lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện John McCain - vốn cho cuộc bầu cử không công bằng - chỉ trích hành động của ông Trump.

Ngày 21-3, ông Trump lên Twitter giải thích và bảo vệ chuyện mình gọi điện thoại chúc mừng ông Putin. Theo ông, sở dĩ ông làm thế vì muốn giữ quan hệ tốt để ông Putin giúp giải quyết các cuộc khủng hoảng Triều Tiên, Syria cũng như các nơi khác.

“Họ có thể giúp giải quyết các vấn đề với Triều Tiên, Syria, Ukraine, IS, Iran và thậm chí cả nguy cơ chạy đua vũ trang" - ông Trump viết trên Twitter, cho rằng các cơ quan truyền thông Mỹ muốn ông tấn công ông Putin là sai lầm, rằng giữ quan hệ tốt với Nga là tốt chứ không xấu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chuyện mình gọi điện chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin là có lợi chứ không hại. Ảnh: EPA

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chuyện mình gọi điện thoại chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin là có lợi chứ không hại. Ảnh: EPA

Trong cuộc điện đàm ngày 20-3, ngoài lời chúc mừng, ông Trump còn nói hy vọng sẽ gặp ông Putin “trong một tương lai không xa” để bàn về các vấn đề nóng toàn cầu, cũng như về nguy cơ hai bên chạy đua vũ trang.

Washington Post dẫn thông tin từ một quan chức Mỹ cho biết khi chuẩn bị nội dung cho cuộc điện đàm của ông Trump, các cố vấn đã khuyên ông không chúc mừng ông Putin, thậm chí còn ghi dòng chữ “đừng chúc mừng” trên bản báo cáo cố vấn đưa cho ông Trump. Tuy nhiên, một quan chức khác cho biết ông Trump chỉ trao đổi với các cố vấn qua điện thoại trước khi điện đàm với ông Putin, chứ không nhìn đến bản tóm tắt có dòng chữ “đừng chúc mừng” này.

Reuters ngày 21-3 dẫn nguồn tin thân cận ông Trump cho biết ông Trump và cả Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly đã rất giận dữ về việc thông tin này bị rò rỉ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.