Ông Trump gặp đảng Dân chủ bàn tránh đóng cửa chính phủ, không chốt được thỏa thuận

(PLO)- Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự báo chính phủ sẽ phải đóng cửa trong tuần này sau khi cuộc gặp giữa lãnh đạo đảng Dân chủ và Tổng thống Mỹ Donald Trump không thống nhất được thỏa thuận về một dự luật ngân sách.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-9, các nghị sĩ cấp cao của đảng Cộng hòa và Dân chủ đã rời Nhà Trắng sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump mà không đạt được thỏa thuận nào để tránh việc chính phủ đóng cửa, theo trang tin Axios.

Sau cuộc họp, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự báo chính phủ sẽ phải đóng cửa trong tuần này.

“Tôi nghĩ chúng ta đang tiến tới việc đóng cửa chính phủ vì đảng Dân chủ không chịu làm điều đúng đắn” - ông Vance nói khi đứng cạnh Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và Lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện John Thune.

Phát biểu riêng với báo giới, Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries nói rằng đảng Dân chủ sẽ không ủng hộ một dự luật ngân sách “tiếp tục cắt xén dịch vụ y tế của người dân Mỹ”.

Đứng bên cạnh ông Jeffries, Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nói rằng đảng Dân chủ và ông Trump có “những khác biệt rất lớn” về vấn đề y tế. Tuy nhiên ông Schumer ghi nhận đây là “lần đầu tiên tổng thống đã chịu lắng nghe ý kiến phản đối của chúng tôi và hiểu vì sao chúng ta cần một dự luật có sự đồng thuận lưỡng đảng”.

Không có thỏa thuận sau cuộc họp giữa ông Trump và đảng Dân chủ, nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa tăng cao
Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries (trái) và Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 29-9. Ảnh: POLITICO

Ông Schumer nói thêm rằng ông đã đưa ra một số đề xuất với ông Trump.

“Cuối cùng thì ông ấy là người quyết định. Giữa chúng tôi vẫn còn những khác biệt rất lớn” - theo nghị sĩ này.

Đảng Dân chủ muốn phía Cộng hòa nhượng bộ thêm về chi tiêu cho y tế. Còn đảng Cộng hòa thì chỉ muốn kéo dài ngân sách thêm bảy tuần mà không kèm điều kiện gì khác.

Nếu quốc hội Mỹ không thông qua dự luật ngân sách trước ngày 1-10, chính phủ sẽ phải đóng cửa một phần, ngừng các hoạt động không thiết yếu, khiến hàng trăm nghìn nhân viên liên bang không được trả lương và làm gián đoạn nhiều khoản chi trả an sinh xã hội.

Chính quyền Tổng thống Trump ngày 29-9 bắt đầu công bố chi tiết cách các cơ quan sẽ vận hành nếu ngân sách bị gián đoạn. Bộ Y tế Mỹ cho biết sẽ cho nghỉ việc tạm thời 41% lực lượng lao động, trong khi Bộ Lao động cho biết Cục Thống kê Lao động sẽ đình chỉ toàn bộ hoạt động.

Bộ Cựu chiến binh cho biết các khoản phúc lợi và dịch vụ y tế vẫn sẽ được duy trì, nhưng việc bảo dưỡng tại các nghĩa trang sẽ bị ngưng lại. Sở Thuế vụ Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động, nhờ nguồn tài trợ từ Đạo luật Giảm lạm phát từ thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Văn phòng Quản lý Nhân sự cho biết việc đào tạo và tiếp nhận nhân viên mới sẽ bị dừng lại, nhưng các quan chức phụ trách sa thải vẫn tiếp tục làm việc. Nhân viên bị cho nghỉ tạm thời sẽ có thể kiểm tra email chính phủ để nhận thông báo sa thải - một bước đi mới chưa từng được áp dụng trong các lần đóng cửa trước đây.

Thượng nghị sĩ Gary Peters - thành viên cấp cao của đảng Dân chủ trong Ủy ban Thượng viện giám sát các hoạt động đóng cửa - gọi các kế hoạch này là “quá đáng”, cảnh báo nguy cơ gây tổn hại lâu dài nếu các công chức giàu kinh nghiệm bị sa thải vĩnh viễn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.