Ông Trump được ông Marcon chào đón nhiệt tình tại Pháp

(PLO) – Cái bắt tay lần này giữa hai ông Trump và Macron không giống cái bắt tay “gắng sức kiềm kẹp” khi hai người gặp nhau lần đầu hồi tháng 5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa để mở khả năng thay đổi quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận biến đổi khí hậu Paris. Lời nói này diễn ra trong cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại điện Elysse ngày 13-7.

“Có thể sẽ có điều gì đó xảy ra với thỏa thuận Paris, để xem đó là gì. Nếu nó xảy ra thì sẽ thật tuyệt vời, nếu không thì cũng không sao cả” – ông Trump nói trong cuộc họp báo chung với ông Macron sau cuộc gặp.

Hai Tổng thống Macron (trái) và Trump trước điện Elysee ngày 13-7. Ảnh: REUTERS

Hai Tổng thống Macron (trái) và Trump trước điện Elysee ngày 13-7. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên ông Trump không nói rõ các điều kiện để ông đưa Mỹ trở lại với thỏa thuận. Trước đó ông Trump từng nói thỏa thuận khí hậu Paris quá ưu ái các nước gây ô nhiễm lớn như Trung Quốc và Ấn Độ, trong khi đó nền công nghiệp Mỹ lại phải chịu nhiều thiệt thòi.

Hai Tổng thống Macron và Trump gặp song phương tại điện Elysee ngày 13-7. Ảnh: REUTERS

Hai Tổng thống Macron và Trump gặp song phương tại điện Elysee ngày 13-7. Ảnh: REUTERS

“Hiện không có thay đổi đột xuất nào, bằng không chúng tôi sẽ thông báo. Tuy nhiên chúng tôi đều có chung ý định sẽ tiếp tục bàn về vấn đề này” - ông Macron đáp lời ông Trump.

Ông Trump tháng trước đã khiến nhiều lãnh đạo châu Âu bất mãn khi quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận và có thái độ cứng rắn “nước Mỹ trước hết” trong thương mại. Vì những điều này, quan hệ giữa ông với nhiều lãnh đạo châu Âu vốn đã không được ấm áp càng trở nên lạnh nhạt.

Hai Tổng thống Macron và Trump họp báo sau cuộc gặp song phương tại điện Elysee ngày 13-7. Ảnh: REUTERS

Hai Tổng thống Macron và Trump họp báo sau cuộc gặp song phương tại điện Elysee ngày 13-7. Ảnh: REUTERS

Tại cuộc họp báo, ông Macron cho biết ông và ông Trump đã yêu cầu các nhà ngoại giao hai nước trong vài tuần tới phải báo cáo kế hoạch cho tương lai Syria và Iraq. Ông Trump cho biết các bên vẫn đang tiếp tục thương lượng một thỏa thuận ngừng bắn thứ hai cho Syria.

Trước cuộc gặp song phương ở điện Elysse, ông Trump được ông Marcon chào mừng tại điện Invalides với cái bắt tay và nụ cười nhiệt tình.

Ông Macron (trái) chào mừng ông Trump tại điện Invalides ngày 13-7. Ảnh: REUTERS

Ông Macron (trái) chào mừng ông Trump tại điện Invalides ngày 13-7. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, cái bắt tay lần này không giống cái bắt tay “gắng sức kiềm kẹp” khi hai người gặp nhau lần đầu hồi tháng 5 khiến báo chí xôn xao. Cả hai ông Trump và Macron đều đang mong muốn tìm được điểm chung để cải thiện quan hệ phục vụ nhu cầu cải thiện vị thế lãnh đạo của mình.

Vợ chồng Tổng thống Macron (hàng đầu) và vợ chồng Tổng thống Trump ăn tối tại tháp Eiffel ngày 13-7. Ảnh: REUTERS

Vợ chồng Tổng thống Macron (hàng đầu) và vợ chồng Tổng thống Trump ăn tối tại tháp Eiffel ngày 13-7. Ảnh: REUTERS

Hôm nay 14-7, ông Trump sẽ tham dự lễ diễu binh kỷ niệm ngày Quốc khánh Pháp, cũng như 100 năm ngày Mỹ tham gia vào chiến tranh thế giới thứ nhất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.