Ông Trump được bỏ phiếu trắng án

(PLO)- Phiên bỏ phiếu luận tội cựu Tổng thống Trump khép lại với kết quả ông Trump được trắng án.

Thượng viện đã tuyên bố trắng án cho cựu Tổng thống Donald Trump trong phiên tòa luận tội thứ hai diễn ra vào ngày 13-2, bỏ phiếu quyết định rằng ông Trump không có tội trong việc kích động cuộc bạo loạn gây chết người ở điện Capitol vào ngày 6-1, đài CNN đưa tin.

Có 57 phiếu đồng ý rằng ông Trump có tội và có 43 phiếu không đồng ý việc kết tội cựu tổng thống. Tuy nhiên, con số này vẫn thiếu 10 phiếu để đạt 2/3 số phiếu để có thể kết tội ông Trump.

Cựu tổng thống Trump khoe bài báo khi ông được xử trắng án sau phiên tòa luận tội vào  tháng 2-2020. Ảnh: AP

Điều đáng lưu ý là có đến bảy thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu chống lại ông Trump, con số này cao hơn nhiều so với con số mà đội ngũ pháp lý của ông Trump dự kiến rất nhiều. Tại phiên luận tội đầu tiên chỉ có một đảng viên Cộng hòa là ông Mitt Romney ở bang Utah tuyên bố rằng ông Trump có tội.

Sau cuộc bỏ phiếu, lãnh đạo phe Cộng hòa ở Thượng viện Mitch McConnell đã đưa ra lời chỉ trích gay gắt về hành động của ông Trump xung quanh cuộc bạo loạn ngày 6-1. Ông McConnell nói rằng ông đã bỏ phiếu trắng án vì ông không tin rằng việc kết tội một cựu tổng thống là hợp hiến.

"Quyết định của Thượng viện hôm nay không dung thứ cho bất cứ điều gì đã xảy ra vào ngày khủng khiếp đó. Nó chỉ đơn giản cho thấy rằng các thượng nghị sĩ đã làm những gì mà cựu Tổng thống không làm được. Chúng tôi đặt nhiệm vụ hiến pháp của mình lên hàng đầu" - McConnell nói.

Việc cựu Tổng thống Trump được xử trắng án lần hai là điều đã được dự đoán, khi phe Cộng hòa không muốn làm mất lòng bộ phận cử tri trung thành đông đảo của ông Trump.

Ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu cho ông Trump trắng án, văn phòng cựu Tổng thống Trump ra thông báo nói rằng phiên tòa luận tội ông là một "cuộc săn phù thủy lớn nhất lịch sử".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.