Ông Trump đưa Triều Tiên vào 'danh sách đen'

(PLO)- Mỹ đã quyết định đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố nhằm gây áp lực buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân.

Ngày 20-11 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra quyết định đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố, theo Reuters. Động thái này sẽ cho phép Washington áp đặt thêm nhiều lệnh trừng phạt liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, đồng thời có nguy cơ gây gia tăng căng thẳng.

Quyết định này đã được nhà lãnh đạo Mỹ công bố trong cuộc gặp với các quan chức cấp cao tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng. Ông Trump cho biết Bộ Tài chính Mỹ sẽ công bố các điều khoản trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên trong ngày 21-11 và các tuần kế tiếp.

“Ngay hôm nay, Mỹ sẽ liệt Triều Tiên là một quốc gia bảo trợ chủ nghĩa khủng bố. Quyết định này đáng lẽ đã được làm cách đây một thời gian dài và cách đây nhiều năm” - Tổng thống Trump tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 20-11. Ảnh: AFP

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngay sau đó đã hoan nghênh quyết định của ông Trump. Phát biểu trước báo giới ở Tokyo ngày 21-11, ông Abe nói: “Quốc gia chúng tôi hoan nghênh và ủng hộ quyết định của Mỹ về việc đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố”.

Lý giải cho quyết định này, ông Trump nói rằng Triều Tiên đã “liên tục” bảo trợ cho các hành động khủng bố, trong đó có “các vụ ám sát trên lãnh thổ nước ngoài”.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng cho biết Bình Nhưỡng đã liên tục cung cấp hỗ trợ cho các hành động khủng bố quốc tế. Vị quan chức cho biết quyết định này sẽ gửi thông điệp tới Triều Tiên về sự quyết tâm của Mỹ để ngăn cản các bên thứ ba làm ăn với Triều Tiên.

Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Farhan Haq cho biết Liên Hiệp Quốc “không bình luận gì” về động thái của Mỹ. “Đó không phải là danh sách của chúng tôi” - vị này nói.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham gia hội nghị lần 8 của Hội liên hiệp trẻ em Triều Tiên (KCU) ở thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 6-6-2017. Ảnh: AFP

Hiện tại có ba nước khác bị Mỹ liệt vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố là Iran, Sudan và Syria. Việc Triều Tiên bị liệt vào danh sách này có nghĩa Bình Nhưỡng sẽ bị cấm xuất khẩu vũ khí và nhận hỗ trợ kinh tế từ bên thứ ba. Đồng thời, Mỹ sẽ tiếp tục đưa ra các lệnh trừng phạt khác nhằm vào Triều Tiên.

Một quan chức tình báo Mỹ giấu tên cho biết Triều Tiên có thể sẽ đáp trả mạnh mẽ động thái của ông Trump vì các yếu tố để kết luận Triều Tiên là quốc gia bảo trợ khủng bố hiện còn gây tranh cãi. Theo ông, Bình Nhưỡng sẽ phản ứng bằng nhiều cách, bao gồm tiếp tục thử tên lửa và hạt nhân.

Triều Tiên bị liệt vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố sau vụ đánh bom nhằm vào chuyến bay của Korean Air (Hàn Quốc) vào năm 1987 khiến tất cả 115 người trên khoang thiệt mạng. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã đưa Triều Tiên ra khỏi danh sách này vào năm 2008 để đổi lại các tiến triển trong đối thoại phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.