Ông Trump đồng ý bàn chuyện bỏ thuế quan với EU

(PLO)- Mỹ-EU sẽ đàm phán tiến tới loại bỏ thuế quan, rào cản thương mại hai bên.

Ngày 25-7, sau buổi tiếp Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai ông đã thống nhất sẽ đàm phán tiến tới xóa bỏ thuế quan và các rào cản thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Mục tiêu cuộc đàm phán là tiến tới xóa bỏ thuế quan, rào cản thương mại và trợ cấp cho các mặt hàng thép, nhôm, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ hóa chất, dược phẩm, các sản phẩm y tế giữa Mỹ và EU.

Đồng thời, hai bên sẽ hợp tác để cải cách các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) mà gần đây chính phủ Trump thường chỉ trích là thiên vị các đối tác thương mại của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) tiếp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker (bên trái) tại Nhà Trắng ngày 25-7. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) tiếp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker (bên trái) tại Nhà Trắng ngày 25-7. Ảnh: AP

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-EU đang rất cao sau khi Mỹ liên tục có các động thái tăng thuế hoặc đe dọa tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU.

Họp báo chung sau cuộc gặp, ông Trump cho biết trước mắt EU đã đồng ý tăng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ và cắt giảm các rào cản thương mại đối với mặt hàng đậu tương mà Mỹ xuất khẩu, hỗ trợ cho ngành năng lượng và nông nghiệp của nước này.

 “Đậu tương là một thương vụ lớn. EU sẽ bắt đầu, gần như ngay lập tức, thu mua rất nhiều đậu tương” - ông Trump nói với phóng viên.

Nông dân Mỹ chịu tổn thất lớn khi Trung Quốc áp thuế 25% đối với đậu tương nhập khẩu từ Mỹ giữa cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và ông Trump đã hứa sẽ trợ cấp cho ngành nông nghiệp này. Ngày 24-7, chính phủ Trump thông báo sẽ thực hiện một chương trình trợ cấp lên đến 12 tỉ USD để xoa dịu nhóm cử tri nông dân quan trọng đã bỏ phiếu cho ông  trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Vì vậy, thỏa thuận mới với EU này dường như đã giảm thêm gánh nặng cho chính phủ Trump.

“Một thành tựu đã được tạo dựng nhanh chóng tới mức không ai nghĩ là khả thi!” - ông Trump viết trên Twitter sau buổi tiếp ông Juncker, đảo ngược lại hoàn toàn phát ngôn chính mình ngày 15-7 rằng 28 quốc gia EU là kẻ thù thương mại của Mỹ.

Ông Trump và ông Juncker trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 25-7. Ảnh: REUTERS

Ông Trump và ông Juncker trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 25-7. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó ông Juncker nói với phóng viên rằng đây là một sự nhượng bộ lớn từ phía ông Trump và ông hy vọng tổng thống Mỹ sẽ giữ lời hứa.

Ông Juncker cho biết trong quá trình đàm phán Mỹ và EU sẽ hoãn việc áp đặt thuế mới, bao gồm cả các khoản thuế Mỹ định đánh lên ô tô và phụ kiện ô tô nhập khẩu từ EU. Tuy nhiên, mức thuế nhập khẩu 25% Mỹ đánh lên thép và 10% lên nhôm của EU vào tháng 3 năm nay sẽ vẫn được giữ nguyên.

Các nước châu Âu và quan chức EU ca ngợi thỏa thuận Trump-Juncker là một thành công lớn. Dù chưa biết tiến trình đàm phán sẽ đi đến đâu nhưng thông tin tích cực từ cuộc gặp giữa ông Trump và ông Juncker đã giúp giới đầu tư trút bỏ được mối lo chiến tranh thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương.

Một nhóm đại diện cho các công ty sản xuất ô tô trong nước và ngoại nhập ở Mỹ mang tên Liên minh các nhà sản xuất ô tô đã hoan nghênh quyết định thương lượng thay cho áp thuế. Nhóm này cho rằng quyết định đã “chứng tỏ các cuộc thương lượng song phương là một cách hiệu quả để giải quyết các rào cản thương mại, chứ không phải thuế quan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.