Ông Trump đề cử Tư lệnh Thái Bình Dương làm đại sứ ở Hàn Quốc

(PLO)- Tư lệnh Thái Bình Dương Harry B Harris vừa được ông Trump đề cử làm đại sứ tại Hàn Quốc là người có quan điểm cứng rắn về Triều Tiên và Trung Quốc.

Đô đốc Harry B Harris, Jr, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Mỹ ở Thái Bình Dương, vừa chính thức được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử vào vị trí đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, theo Reuters. Đề cử này còn chờ Thượng viện Mỹ thông qua.

Vị trí đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc vốn bị khuyết từ khi chính phủ ông Trump nhậm chức. Ban đầu ông Trump chọn ông Victor Cha vào vị trí này nhưng đề cử bị rút lại vào tháng 1 vừa rồi sau khi ông Cha thể hiện sự bất đồng với việc chính phủ Trump thường xuyên đe dọa đánh phủ đầu Triều Tiên.

Đô đốc Harry B Harris, Jr, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Mỹ ở Thái Bình Dương vừa chính thức được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử vào vị trí đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc. Ảnh: REUTERS

Đô đốc Harry B Harris, Jr, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Mỹ ở Thái Bình Dương, vừa chính thức được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử vào vị trí đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, trước khi được đề cử vị trí đại sứ tại Hàn Quốc, Đô đốc Harris vốn đã được đề cử làm đại sứ ở Úc. Thông tin về sự thay đổi này xuất hiện từ tháng 4, sau khi ông Mike Pompeo - lúc đó còn là giám đốc CIA nhưng đang được Thượng viện thông qua đề cử làm ngoại trưởng - đề xuất với ông Trump.

Đây là diễn biến quan trọng, diễn ra không lâu trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 12-6 tới tại Singapore.

Là người giám sát cao nhất các chiến dịch quân sự của Mỹ ở châu Á, Đô đốc Harris luôn thể hiện sự tỉnh táo và cứng rắn về Triều Tiên.

“Các lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương luôn phải sẵn sàng ra trận dù ngay trong đêm nay, tôi luôn nghiêm túc với lời nói của ông ta. Tôi cần phải xem những tuyên bố của ông ta là sự thật - tôi biết rõ mong muốn của ông ta là gì” - Đô đốc Harris từng nói về ông Kim Jong-un năm ngoái.

Tháng 3 vừa rồi, Đô đốc Harris nói với Ủy ban Quân vụ Thượng viện rằng Mỹ cần hết sức tỉnh táo trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều và không thể lạc quan quá mức về kết quả cuộc gặp này. Theo ông, dù viễn cảnh cuộc gặp là tích cực nhưng Triều Tiên vẫn là mối đe dọa lớn nhất với an ninh châu Á-Thái Bình Dương.

Đô đốc Harris còn được biết đến là người không nhân nhượng Trung Quốc, rất quan ngại chuyện Trung Quốc bành trướng quân sự ở Thái Bình Dương và quân sự hóa biển Đông, nơi Mỹ và các đồng minh xem là vùng biển quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.