Ông Trump đánh thuế 100% hàng TQ, thị trường náo loạn

(PLO)- Thị trường tài chính rúng động sau khi Tổng thống Mỹ áp thuế lên toàn bộ hàng Trung Quốc.

Sáng nay 2-8, ông Trump quyết định đánh 10% thuế lên 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc đúng như cam kết trước đó vài tháng. Mức thuế này sẽ có hiệu lực vào ngày 1-9.

Sau khi công bố kế hoạch áp thuế 10%, ông Trump nói với các nhà báo rằng ông có thể nâng thuế này lên cao hơn nữa, thậm chí là hơn 25%."Mức thuế 10% là áp dụng cho một thời gian ngắn và tôi luôn có thể tăng hoặc giảm xuống, tùy thuộc vào khả năng đạt thỏa thuận".

Thuế mới đồng nghĩa với hầu như toàn bộ hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ hằng năm đều bị ông Trump áp thuế. Trước đó, ông đã áp thuế lên 250 tỉ USD hàng Trung Quốc.

Nói cách khác, đây là không phải là mức thuế thoáng qua như trước đó mà ông Trump đã áp cho Trung Quốc, mà chính xác hơn, mức thuế lần này đánh thẳng vào người tiêu dùng.

"Thuế này đánh vào thành phẩm chứ không phải nguyên liệu thô. Thuế này tác động đến các sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu từ Trung Quốc" - ông Steve Pasierb, Chủ tịch Hiệp hội đồ chơi Mỹ, cho biết.

Thuế này đánh vào từ các sản phẩm điện tử, xe đẩy trẻ em, đồng hồ, áo cưới cho đến cả đồ chơi trẻ em. Giới phân tích cho rằng suy cho cùng biện pháp thuế này làm hàng hóa trở nên đắt đỏ hơn cho người tiêu dùng.

Và hiệu ứng này đã diễn ra ngay lập tức với các cổ phiếu nhà bán lẻ đều giảm rất mạnh, trong đó có những đại gia như Best Buy, Target, Macy, Amazon và Walmart.

"Một khi các thuế này có hiệu lực thì trẻ em Mỹ chẳng thể tự do lựa chọn đồ chơi theo ý thích, mà lựa chọn sẽ dựa vào giá tiền đầu tiên" - ông Steve Pasierb nói.

Ông Trump cho rằng quyết định tung ra thuế mới vì Trung Quốc hứa mua sản phẩm nông nghiệp Mỹ với số lượng lớn nhưng đã không làm như vậy.

Sau động thái mới của ông Trump, giá vàng vọt lên mốc 1.445 USD một ounce, tăng hơn 30 USD một ounce, lập đỉnh cao nhất kể từ đầu năm 2013. Trong khi giá dầu giảm 7%, chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ giảm 0,9%. Các cổ phiếu ngành bán lẻ Mỹ đồng loạt đỏ rực...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.