Ông Trump đãi khách đồ ăn nhanh vì bếp Nhà Trắng nghỉ làm

(PLO)- Chính phủ Mỹ đã đóng cửa 24 ngày, kỷ lục trước nay trong lịch sử Mỹ.

Tối 15-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải đãi khách là các thành viên đội bóng bầu dục trường đại học Clemson, chiến thắng giải vô địch bóng bầu dục đại học Mỹ đến thăm Nhà Trắng bằng một bữa tiệc thức ăn nhanh. Lý do là bộ phận bếp nghỉ làm do tình trạng chính phủ bị đóng cửa vẫn chưa được giải quyết, Washington Post đưa tin.

Theo Reuters, thông thường thì các đầu bếp Nhà Trắng sẽ phục vụ khách với các món ăn chu đáo trong phòng tiệc sang trọng, nhưng tối 15-1 ông Trump phải đãi khách toàn bằng thức ăn nhanh đủ nhãn hiệu, từ Burger King, Wendy’s, đến McDonald’s. Một cầu thủ đã thốt lên: “Tôi tưởng đây là chuyện đùa”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phải đãi khách bằng thức ăn nhanh do nhà bếp nghỉ làm vì chính phủ đóng cửa. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump phải đãi khách bằng thức ăn nhanh do nhà bếp nghỉ làm vì chính phủ đóng cửa. Ảnh: AFP

Số tiền bỏ ra mua lượng thức ăn nhanh này do chính ông Trump trả. Trong bữa tiệc ông Trump còn khen các món ăn là “đồ ăn Mỹ tuyệt vời”.

“Chúng ta có Pizza, có 300 cái hambuger, có rất nhiều khoai tây chiên, toàn là những thức ăn yêu thích. Tôi tò mò xem thử chúng ta còn lại gì khi bữa tiệc kết thúc, mà tôi nghĩ sẽ chẳng còn lại gì nhiều đâu” – ông Trump nói với các vị khách tại bữa tiệc.

Tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ đã kéo dài 24 ngày vì sự bất đồng giữa Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện với ông Trump quanh chuyện chi tiền xây tường ngăn biên giới phía nam với Mexico. Ông Trump muốn đảng Dân chủ duyệt chi 5,7 tỉ USD xây tường thì mới ký duyệt luật ngân sách để chính phủ hoạt động. Đảng Dân chủ thì khăng khăng ông Trump phải ký luật ngân sách trước thì mới bàn đến các biện pháp giữ an ninh biên giới, trong đó có chuyện xây tường sau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bữa tiệc thức ăn nhanh tại Nhà Trắng tối 15-1. Ảnh: GETTY IMAGES

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bữa tiệc thức ăn nhanh tại Nhà Trắng tối 15-1. Ảnh: GETTY IMAGES

Tính ra thời gian chính phủ Trump đóng cửa một phần dài kỷ lục trong lịch sử Mỹ, ảnh hưởng đến lương bổng của hơn 800.000 viên chức Mỹ. Kỷ lục trước đó là ở dưới thời Tổng thống Bill Clinton – 21 ngày. Và tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy chính phủ Mỹ sẽ sớm mở cửa trở lại.

Cùng xem một số bức ảnh bữa tiệc thức ăn nhanh ông Trump đãi khách tại Nhà Trắng:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.