Ông Trump: Đã bàn với ông Putin về khả năng Mỹ và Nga phi hạt nhân hóa

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã bàn với ông Putin về khả năng Mỹ và Nga phi hạt nhân hóa, đồng thời cập nhật tiến trình thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine và làm rõ vai trò của Mỹ trong nỗ lực này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rằng trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 15-8 tại bang Alaska (Mỹ), hai nhà lãnh đạo đã bàn về việc giới hạn kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của mỗi bên sau khi khủng hoảng Ukraine được giải quyết, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi muốn phi hạt nhân hóa. Sức mạnh ấy quá lớn, chúng tôi cũng đã bàn về vấn đề đó. Đó là một phần trong tiến trình, nhưng trước hết chúng ta phải chấm dứt cuộc chiến” - ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Trao đổi với các phóng viên, Tổng thống Trump cũng đề cập tiến trình thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine và làm rõ vai trò của Mỹ trong nỗ lực này.

Tổng thống Mỹ nói rằng châu Âu phải đi đầu trong việc cung cấp “những đảm bảo an ninh đáng kể” cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Washington sẽ mang tính hỗ trợ chứ không phải chủ đạo.

“Châu Âu sẽ phải đưa ra những đảm bảo an ninh đáng kể và họ nên làm như vậy, vì họ ở ngay sát bên. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ tham gia trên phương diện hậu thuẫn” - ông Trump nói.

đảm bảo an ninh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Theo Reuters, các cam kết đảm bảo an ninh tiềm năng cho Ukraine là trở ngại lớn đối với việc chấm dứt cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

Khi được hỏi vì sao ông Putin dường như miễn cưỡng ngồi vào bàn đàm phán với Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky, ông Trump trả lời: “Bởi vì ông [Putin] không thích ông [Zelensky]".

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết các quan chức Ukraine và Mỹ dự kiến sẽ nhóm họp trong tuần này để bàn về khả năng tổ chức một cuộc gặp giữa Kiev và Moscow. Ukraine cũng kỳ vọng sẽ nhận được bản kế hoạch bảo đảm an ninh do các đối tác phương Tây hậu thuẫn trong vài ngày tới, theo tờ The Kyiv Independent.

“Chúng tôi muốn hiểu rõ từ phía Mỹ liệu người Nga đã sẵn sàng hay chưa, ở định dạng nào cho một cuộc gặp song phương và sau đó là ba bên” - ông Zelensky nói.

Nếu được tổ chức, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Zelensky và ông Putin kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện vào tháng 2-2022. Lần gần nhất hai nhà lãnh đạo đối thoại là tại Paris vào tháng 12-2019, trong khuôn khổ đàm phán Bộ Tứ Normandy do Pháp và Đức làm trung gian.

Công tác chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hiện do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đặc phái viên Steve Witkoff và Phó tổng thống J.D. Vance phụ trách, theo ông Zelensky.

Về phía Nga, Moscow coi nguyên tắc cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine trên cơ sở tập thể là phù hợp, song bác bỏ mọi hình thức đảm bảo dựa trên logic đối đầu với Nga.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Điện Kremlin sẽ không chấp nhận chữ ký của ông Zelensky trên các văn kiện pháp lý nhằm xác lập điều khoản chấm dứt chiến tranh, tiếp tục lặp lại lập luận của Nga cho rằng Tổng thống Ukraine hiện thiếu tính chính danh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.