Ông Trump chính thức được đề cử là ứng viên tổng thống

(PLO)- Ông Donald Trump bất ngờ xuất hiện tại hội nghị toàn quốc của đảng Cộng hòa sau khi các đại biểu thống nhất đề cử ông là ứng viên tổng thống năm 2020.

Ngày 24-8, đương kim Tổng thống Donald Trump đã chính thức được đề cử là ứng viên đại diện cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, đài RT đưa tin.

Sau cuộc bỏ phiếu trong ngày đầu tiên của hội nghị toàn quốc đảng Cộng hòa tại TP Charlotte (bang Bắc Carolina), ông Trump chính thức trở thành đại diện cho đảng này tại cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.

Đối tác liên danh ứng cử cùng ông Trump tiếp tục là đương kim Phó Tổng thống Mike Pence. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại hội nghị toàn quốc đảng Cộng hòa hôm 24-8 tại TP Charlotte (bang Bắc Carolina). Ảnh: CBS NEWS

Theo đài CBS News, ông Trump nhận được 2.550 phiếu ủng hộ. Trước đó, đương kim Tổng thống Mỹ đã không còn đối thủ trong cuộc đua trở thành đại diện của đảng Cộng hòa tại cuộc bầu cử năm 2020. Các đối thủ đã lần lượt tuyên bố bỏ cuộc và kêu gọi cử tri ủng hộ liên minh tranh cử của ông Trump.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, chỉ có 336 đại biểu đại diện cho 50 tiểu bang và sáu vùng lãnh thổ thuộc Mỹ đến Charlotte tham dự hội nghị. Các đại biểu còn lại tham gia họp trực tuyến.

Ngay sau khi các đại biểu thống nhất được việc đề cử trên, ông Trump đã bất ngờ xuất hiện tại hội nghị. Chuyến thăm không nằm trong chương trình hội nghị và diễn ra trong một thời gian ngắn.

Theo kế hoạch của đảng Cộng hòa, ông Trump sẽ tham gia hội nghị qua kết nối trực tuyến từ Nhà Trắng vào ngày 27-8. Lúc đó, ông sẽ phát biểu nhận đề cử.

Các nhân vật quan trọng khác của đảng Cộng hòa cũng sẽ phát biểu tại hội nghị như ông Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy, Đệ nhất phu nhân Melania Trump...

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí thông qua cương lĩnh hoạt động cho năm 2020, "nhiệt liệt ủng hộ chương trình nghị sự nước Mỹ trước tiên của tổng thống".

Trước đó, vào ngày 19-8, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã nhận được đề cử của đảng Dân chủ, trở thành đại diện của đảng này tại cuộc bầu cử năm 2020.

Ứng viên phó tổng thống của đảng Dân chủ là Thượng nghị sĩ Kamala Harris. Bà trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên và người gốc Ấn đầu tiên được một trong hai chính đảng lớn nhất tại Mỹ đề cử vào một vị trí quan trọng như vậy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.