Ông Trump chính thức công nhận Cao nguyên Golan thuộc Israel

(PLO)- Ngày 25-3 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký tuyên bố công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, một bước đi gây tranh cãi của chủ nhân Nhà Trắng.

Theo báo Nation Review, Tổng thống Trump nhấn mạnh với các phóng viên tại Nhà Trắng cùng Thủ tướng Irael Benjamin Netanyahu: “Việc này đáng lẽ phải được thực hiện từ các thời tổng thống trước đây. Nhưng do nhiều nguyên nhân, họ đã không thực hiện và tôi rất vinh dự khi thực hiện việc này”.

Ngày 25-3 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump ký tuyên bố công nhận Cao nguyên Golan thuộc lãnh thổ Israel cùng sự chứng kiến của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP

Israel chiếm  Cao nguyên Golan từ Syria trong “Cuộc chiến tranh sáu ngày” hồi năm 1967 và chính thức sáp nhập vào lãnh thổ mình từ năm 1981.

Khoảng 20.000 người Israel và 20.000 người Syria sống trong lãnh thổ, thế nhưng cộng đồng quốc tế không công nhận sự sáp nhập này, cho rằng Cao nguyên Golan là lãnh thổ bị chiếm đóng. Vùng đất tranh chấp vẫn là một vấn đề nhức nhối trong chính trị Trung Đông.

Cao nguyên Golan, nằm giữa biên giới Israel và Syria, đã bị Israel chiếm từ Syria trong "Cuộc chiến tranh sáu ngày" năm 1967. Ảnh: AL-JAZEERA

Syria phản đối quyết định của ông Trump vì cho rằng đó một cuộc tấn công trắng trợn vào chủ quyền của Syria và đe dọa sẽ dùng “tất cả các phương tiện sẵn có” để lấy lại khu vực này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 24-3 cho biết nước này sẽ đưa vấn đề Mỹ công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan ra Liên Hiệp Quốc.

Động thái của ông Trump được xem là một lợi ích chính trị đối với Thủ tướng Netanyahu trước thềm cuộc bầu cử ở Israel vào ngày 9-4 tới.

Tờ Nation Review dẫn lời Thủ tướng Netanyahu phát biểu: “Sự công nhận của Tổng thống Trump đến trong thời điểm khi vùng Cao nguyên Golan đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết trong an ninh chúng tôi. Israel đã giành được Cao nguyên Golan trong cuộc chiến tranh tự vệ và đưa những người gốc Do Thái tại Golan trở về quê hương cách đây hàng ngàn năm của họ”.

Tổng thống Trump cầu nguyện tại bức tường than khóc Jerusalem vào ngày 23-5-2017. Ảnh: REUTERS

Trước đó, Tổng thống Trump cũng công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, gọi đó là “một bước tiến dài thúc đẩy tiến trình hòa bình”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.