Ông Trump chi 4,1 tỉ USD xây bức tường biên giới Mexico

(PLO)- Báo Independent của Anh đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ chi hơn 4 tỉ USD từ nguồn thuế của Mỹ để xây dựng bức tường biên giới, trái ngược với những tuyên bố trước đó của ông về việc để cho Mexico chi trả số tiền này.

Dự thảo ngân sách mà Nhà Trắng đưa ra hôm 16-3 cho thấy ông Trump dự định chi gần 1,5 triệu USD trong năm tài chính 2017 của Mỹ để xây dựng bức tường biên giới với Mexico. Ông Trump sẽ chi thêm gần 2,6 tỉ USD cho năm tiếp theo 2018, một quan chức cấp cao cho biết.

Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia, con số 4,1 tỉ USD có thể chỉ là một phần nhỏ trong tổng chi phí dự án. Theo tính toán bị rò rỉ từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ, số tiền phải chi cho dự án bức tường biên giới này có thể lên đến hơn 21 tỉ USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GETTY IMAGES

Những thông tin này dường như trái ngược với những tuyên bố trước đó của tổng thống Mỹ về bức tường biên giới. Trong suốt chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng hồi năm 2016, ông trùm bất động sản khẳng định sẽ xây một bức tường dọc theo biên giới với Mexico để ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép, tuy nhiên Mexico phải là nước trả tiền xây bức tường này.

Hồi tháng 1, ông Trump lại nói sẽ dùng tiền thuế của Mỹ để xây bức tường biên giới này, tuy nhiên sau đó Mexico sẽ phải hoàn trả chi phí cho Mỹ. Chính phủ Mexico trong khi đó nhiều lần bác bỏ thông tin sẽ đóng góp tài chính xây dựng bức tường này.

Theo Independent, bản đề xuất ngân sách mà Nhà Trắng công bố hôm 16-3 cho thấy tổng kinh phí để “đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” lên đến con số 1.150 tỉ USD, trong đó ngân sách dành cho các chính sách phát triển cộng đồng và dự án giáo dục, môi trường đều bị cắt giảm, trong khi ngân sách dành cho quốc phòng lại tăng mạnh. Ngân sách mà Tổng thống Trump đề nghị cho Bộ Quốc phòng năm 2017 tăng 10%, ở mức 54 tỉ đôla. Đây mức tăng lớn nhất kể từ thời Tổng thống Ronald Reagon những năm 1980.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.