Ông Trump: “Các bạn đã nhớ tôi chưa?”

(PLO)- Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump có màn tái xuất đáng chú ý kể từ sau khi rời Nhà Trắng với bài phát biểu dài 90 phút tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) được tổ chức ở TP Orlando, bang Florida (Mỹ) ngày 28-2 (giờ địa phương), theo hãng tin Reuters.

“Các bạn đã thấy nhớ tôi chưa?” là câu đầu tiên ông Trump nói khi bước lên bục phát biểu trước hơn 1.000 người tham dự, chủ yếu là người ủng hộ ông.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại
Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) ở TP Orlando, bang Florida (Mỹ) ngày 28-2. Ảnh: GETTY IMAGES

Bên cạnh lặp lại cáo buộc cuộc bầu cử ngày 3-11-2020 bị gian lận, chỉ trích Tổng thống Joe Biden và cựu phó tổng thống Mike Pence, ông Trump khẳng định ông không có kế hoạch lập đảng mới, đồng thời đề cập khả năng tái tranh cử.

Về cơ hội của ông Trump khi tái tranh cử, theo đài CNN, nếu chỉ đơn thuần về mặt chính trị thì dễ hiểu tại sao nhiều nghị sĩ Cộng hòa chọn gắn bó với ông Trump, đặc biệt các nghị sĩ đại diện các khu vực bầu cử được tái phân bổ vốn gặp thách thức nhiều hơn khi bầu cử. Ông Trump cũng được yêu thích trong bộ phận cử tri bảo thủ vốn xem ông như người bảo vệ một nước Mỹ truyền thống, bảo thủ do người da trắng lãnh đạo. Tuy nhiên, viễn cảnh trở lại của ông Trump lại đặt ra câu hỏi: Liệu có điều tốt đẹp gì níu kéo để người ta muốn có thêm một nhiệm kỳ tổng thống nữa của ông? Các di sản của ông Trump mà người ta nhớ đến theo CNN chỉ là: Đại dịch COVID-19 kinh hoàng, một nước Mỹ chia rẽ nghiêm trọng kể từ sau nội chiến, một cuộc bạo loạn nguy hiểm ở Điện Capitol khiến nhiều người chết mà ông Trump bị cho đã kích động và đã phải chịu luận tội vì nó.

Thăm dò những người tham gia hội nghị CPAC cho thấy có tới 97% người tham gia hài lòng với những gì ông Trump làm lúc còn tại nhiệm nhưng chỉ có 68% đồng ý rằng ông nên tái tranh cử, tới 32% phản đối hoặc không đưa ý kiến. Nếu đảng Cộng hòa bầu cử sơ bộ ngay lúc này để chọn người nhận đề cử đại diện đảng chạy đua tổng thống vào năm 2024, sẽ có 55% bỏ phiếu cho ông Trump, 21% bỏ phiếu cho Thống đốc Florida Ron DeSantis. Nếu ông Trump không tham gia thì ông DeSantis sẽ được 43%. Các ứng viên Cộng hòa khác được ủng hộ với tỉ lệ % không quá một con số, trong đó cựu ngoại trưởng Mike Pompeo được 7%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.