Ông Trump: Bà Harris không đủ điều kiện ứng cử phó tổng thống

(PLO)-  Nhóm vận động tranh cử của ông Biden phản ứng gay gắt sau khi ông Trump cho rằng bà Kamala Harris không đủ điều kiện cho vị trí phó tổng thống.

 

Theo đài BBC hôm 15-8, nhóm vận động tranh cử của ứng cử viên tổng thống Mỹ Joe Biden đã phản ứng gay gắt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nữ thượng nghị sĩ Kamala Harris không đủ điều kiện ra tranh cử vị trí phó tổng thống Mỹ.

Ngày 13-8, ông John Eastman - giáo sư luật tại Đại học Chapman ở bang California (Mỹ) là người đưa ra ý tưởng trên tờ Newsweek về “tính đủ điều kiện” của bà Harris.

Bà Kalama Harris là người ông Joe Biden chọn liên minh tranh cử cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo ông, bà Harris được sinh ra ở TP Oakland (bang California, Mỹ) vào năm 1964. Tuy nhiên theo ông này, vì cha bà Harris là công dân Jamaica, mẹ bà là người Ấn Độ, và cả hai người đều không phải là công dân Mỹ nhập tịch vào thời điểm sinh bà, nên bà không đủ điều kiện để làm "công dân tự nhiên" của Mỹ.

Vì không phải là "công dân tự nhiên" bà không đủ điều kiện để ứng cử cho chức vụ phó tổng thống.

Khi được hỏi về lý thuyết của ông Eastman, ông Trump nói ông “không biết ý kiến này là đúng hay sai nhưng đây là một vấn đề nghiêm túc, rất có thể bà Harris không đủ tiêu chuẩn để tham gia tranh cử cùng ông Biden”.

Lý thuyết này đã nhanh chóng bị các chuyên gia về hiến pháp bác bỏ.

Những người trong chiến dịch của ông Joe Biden gọi phát biểu của ông Trump là "ghê tởm" và "thảm hại".

Họ lưu ý rằng ông Trump đã dành nhiều năm để thúc đẩy "Birther" - một lý thuyết sai lầm cho rằng cựu Tổng thống Barack Obama không đủ điều kiện để làm tổng thống vì ông không sinh ra ở Mỹ.

"Trong nhiệm kỳ của mình, ông Trump là người đứng đầu những phong trào phân biệt chủng tộc lố bịch nhằm chống lại ông Obama. Ông đã tìm cách châm ngòi cho các sự phân biệt chủng tộc và làm chia rẽ nước Mỹ" - ông TJ Ducklo, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết.

"Mặc dù không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng hành động của ông Trump vẫn hết sức ghê tởm. Tổng thống đang sử dụng những lời nói dối trắng trợn nhằm đánh lạc hướng cử tri Mỹ khỏi những thiệt hại nặng nề do chính quyền ông thất bại trong việc xử lý đại dịch COVID-19" - phát ngôn viên này nói thêm.

Hôm 11-8, bà Kamala Harris - một cựu công tố viên và cựu tổng chưởng lý bang California đã trở thành phụ nữ da màu đầu tiên được một ứng viên tổng thống chọn làm liên danh tranh cử trong lịch sử bầu cử Mỹ.

"Để trở thành phó tổng thống hoặc tổng thống, bà Kamala Harris 'phải là công dân tự nhiên, ít nhất 35 tuổi và cư trú tại Mỹ ít nhất 14 năm'. Bà Harris được sinh ra tại Mỹ, và do đó bà hoàn toàn đủ điều kiện" - bà Juliet Sorensen, giáo sư luật tại Đại học Northwestern nói với hãng tin AP.

Viện Thông tin Pháp lý Cornell cũng cho biết bất kỳ ai sinh ra ở Mỹ đều là công dân tự nhiên của nước này mà không quan trọng quốc tịch của cha mẹ họ là gì.

Hiệu trưởng Erwin Chemerinsky của Trường Luật Berkeley nói với kênh CBS News - một đối tác của BBC tại Mỹ rằng lập luận của Giáo sư Eastman về "tính đủ điều kiện" của bà Harris là "thực sự ngớ ngẩn".

Ông nói: "Theo mục 1 của Tu chính án thứ 14, bất kỳ ai sinh ra ở Mỹ đều là công dân Mỹ. Theo đó, bà Kamala Harris là công dân Mỹ hợp pháp."

Trả lời hãng thông tấn Associated Press ,bà Jessica Levinson, - một giáo sư tại Trường Luật Loyola nói: "Hãy trung thực về điều này, đây chỉ là một trò phân biệt chủng tộc đối với một ứng cử viên da màu".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.