Ông Trump 3 lần lên Twitter lên án bà Pelosi vô lý, cực đoan

(PLO)- Ông Trump cáo buộc sở dĩ đảng Dân chủ làm làm khó chuyện xây tường ngăn biên giới là vì mục tiêu muốn đánh bại ông trong cuộc bầu cử tổng thống 2020.

Tình trạng đóng cửa một phần chính phủ Mỹ đã bước sang ngày thứ 30 và tối 20-1 (giờ Mỹ) Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần lên Twitter có hàng loạt phát ngôn chỉ trích việc đảng Dân chủ và đặc biệt Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi bác bỏ đề xuất thỏa hiệp của ông để mở cửa lại chính phủ.

Ngày 19-1, ông Trump thông báo một gói đề xuất thỏa hiệp một số nhượng bộ về nhập cư để đổi lấy sự đồng ý của đảng Dân chủ về việc chi 5,7 tỉ USD xây tường ngăn biên giới Mexico, khi đó ông sẽ ký thông qua luật ngân sách để mở cửa lại chính phủ.

Trên Twitter ông Trump cáo buộc sở dĩ đảng Dân chủ làm lơ tình trạng buôn lậu ma túy và tội phạm mà ông tin một bức tường ngăn biên giới có thể ngăn chặn được và vì mục tiêu muốn đánh bại ông trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 “mà họ sẽ không thắng được”.

“Nancy Pelosi và một số thành viên Dân chủ hôm qua bác đề xuất của tôi thậm chí trước khi tôi đứng ra phát biểu. Họ không nhìn thấy tội phạm và ma túy, họ chỉ nhìn thấy năm 2020 – điều mà họ sẽ không thể thắng. Kinh tế đang tốt! Họ nên làm điều đúng đắn cho đất nước và để mọi người quay lại làm việc” – ông Trump viết trên Twitter.

Tối 20-1 Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục lên Twitter cảnh cáo Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vì bác đề xuất thỏa hiệp của ông để mở cửa chính phủ. Ảnh: GETTY IMAGES

Tối 20-1 Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục lên Twitter cảnh cáo Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vì bác đề xuất thỏa hiệp của ông để mở cửa chính phủ. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong đề xuất thông báo ngày 19-1 ông Trump nói ông chuẩn bị khôi phục chương trình DACA vốn ảnh hưởng đến 700.000 người nhập cư cũng như kéo dài chương trình Những diện được Bảo vệ Tạm thời (TPS) vốn ảnh hưởng đến 300.000 người nhập cư. Ngoài ra ông Trump muốn có 800 triệu USD chi trang bị công nghệ phát hiện ma túy tại các cửa khẩu, tăng cường thêm 2.750 nhân viên biên phòng và cảnh sát biên phòng, thêm 75 thẩm phán nhập cư nhằm thúc nhanh hơn quá trình giải quyết các đơn xin tị nạn. Đổi lại, đảng Dân chủ đồng ý duyệt khoản tiền 5,7 tỉ USD để xây tường ngăn biên giới với Mexico theo yêu cầu của ông.

Đáp lại đề xuất thỏa hiệp của ông Trump là cái lắc đầu của bà Pelosi. Theo bà Pelosi, gói đề xuất thỏa hiệp của ông Trump chỉ là “sự biên soạn, góp nhặt của một số sáng kiến vốn trước đó đã bị từ chối, từng cái trong đó không thể chấp nhận, và về tổng thế đề xuất này không cho thấy được thiện chí trong nỗ lực khôi phục tính chắc chắn với mạng sống con người”.

Trên Twitter tối 20-1 ông Trump phản pháo: “Không, ân xá không phải là một phần đề xuất của tôi. Đây là kéo dài chương trình DACA 3 năm. Ân xá chỉ được sử dụng trong trường hợp thỏa thuận lớn và quan trọng hơn nhiều…”.

Lần thứ ba lên Twitter ông Trump chỉ trích: “Nancy Pelosi hành xử quá vô lý và đã đi quá xa về phía cánh tả và giờ chính thức trở thành một thành viên Dân chủ cực đoan…”.

Ông Trump cũng đề cập đến việc Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đề nghị ông hoãn phát biểu thông điệp liên bang trong tình hình chính phủ đóng cửa, hoặc phát biểu ở một nơi khác không phải Hạ viện, hoặc cân nhắc truyền tải bài phát biểu bằng văn bản: “Nancy, tôi vẫn suy nghĩ về bài phát biểu thông điệp liên bang, có rất nhiều phương án – trong đó có các đề nghị của bà”.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (trái) trong lần tranh luận về chuyện chi tiền xây tường biên giới với Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ hai từ phải sang) tháng 12-2018. Ảnh: CHICAGO SUN TIMES

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (trái) trong lần tranh luận về chuyện chi tiền xây tường biên giới với Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ hai từ phải sang) tháng 12-2018. Ảnh: CHICAGO SUN TIMES

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói thật “thất vọng khi thấy Chủ tịch Hạ viện Pelosi bác đề xuất trước khi tổng thống phát biểu”. Tuy nhiên, ông Pence hy vọng tình hình có thể sẽ thay đổi khi lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell đưa các đề xuất của ông Trump ra bỏ phiếu ở Thượng viện.

Tình trạng đóng cửa kỷ lục của chính phủ Mỹ bắt đầu ngày 22-12, sau khi ông Trump từ chối ký thông qua luật ngân sách cho chính phủ hoạt động, vì đảng Dân chủ không đồng ý duyệt chi 5,7 tỉ USD để xây tường ngăn biên giới với Mexico theo ý ông. Ông Trump khăng khăng sẽ chỉ ký luật khi đảng Dân chủ đồng ý chi tiền. Phần mình đảng Dân chủ cũng khăng khăng ông Trump phải ký luật ngân sách để mở cửa chính phủ trước rồi họ mới ngồi lại thương lượng việc tăng an ninh biên giới.

Thời gian qua Hạ viện Dân chủ đã thông qua một số dự luật để chi tiền duy trì hoạt động của chính phủ, nhưng lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell ngăn chúng lại ở thềm Thượng viện, vì ông Trump đã nói sẽ phủ quyết dù chúng có được Thượng viện thông qua và trình lên ông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.