Ông Trump: 100 triệu người sẽ chết nếu Mỹ-Triều có chiến tranh

(PLO)- Thông tin này được ông Trump đưa ra trong một cuộc nói chuyện hồi tháng 1 với ông Doug Wead.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có tới 100 triệu người sẽ chết nếu Mỹ tiến hành chiến tranh với Triều Tiên, đài KBS đưa tin.

Thông tin này được ông Trump đưa ra trong một cuộc nói chuyện hồi tháng 1 với ông Doug Wead, cựu cố vấn cho tổng thống Mỹ từ thời ông Barack Obama đến nay. 

Ông Trump cho rằng 30-100 triệu người sẽ chết nếu chiến tranh nổ ra với Triều Tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Barack Obama. Ảnh: GETTY

Ông Wead gần đây đã thuật lại câu chuyện này trong cuốn sách có tựa đề "Bên trong Nhà Trắng của Trump: Câu chuyện có thật về nhiệm kỳ tổng thống của ông" được xuất bản hôm 26-11.

Tổng thống Trump nói với ông Wead rằng ông tin Mỹ có thể sẽ gây chiến với Triều Tiên nếu ông Obama ở lại Nhà Trắng lâu hơn. "30 đến 100 triệu người có thể sẽ chết nếu Mỹ gây chiến với Triều Tiên" - ông Wead thuật lại lời Tổng thống Trump.

Chủ nhân Nhà Trắng còn cho ông Wead xem một số bức thư mà Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã viết cho ông.

"Tôi tin chắc ý chí mạnh mẽ, nỗ lực chân thành và cách tiếp cận độc đáo của cá nhân tôi và ngài, nhằm mục đích mở ra một tương lai mới giữa Triều Tiên và Mỹ, chắc chắn sẽ thành hiện thực" - ông Kim viết trong thư.

Cuốn sách "Bên trong Nhà Trắng của Trump: Câu chuyện có thật về nhiệm kỳ tổng thống của ông" của tác giả Doug Wead, được xuất bản hôm 26-11. Ảnh: WIKI

Ông Wead cũng viết trong cuốn sách rằng Tổng thống Trump bày tỏ sự không hài lòng với các đồng minh "giàu có", nói rằng những người đối xử với Mỹ tồi tệ nhất lại là các đồng minh của nước này. 

Cụ thể, ông Trump đã đề cập việc triển khai hệ thống chống tên lửa THAAD của Mỹ cho Hàn Quốc và nói rằng Mỹ "cho rất nhiều và không nhận được gì".

Tổng thống Trump còn tiết lộ Mỹ đang chi khoảng 4,5 tỉ USD mỗi năm cho 40.000 quân đồn trú ở Hàn Quốc, tuy nhiên trên thực tế lực lượng Mỹ bố trí thường xuyên ở nước này chỉ khoảng 28.500 người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.