Ông Trudeau có phát ngôn rắn trước việc Trung Quốc trục xuất trả đũa nhà ngoại giao

(PLO)- Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố nước này sẽ không bị Trung Quốc đe dọa, sau khi Bắc Kinh trục xuất một nhà ngoại giao của Ottawa để trả đũa hành động tương tự trước đó của Canada.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-5, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có tuyên bố rắn liên quan căng thẳng ngoại giao đang diễn ra giữa nước này và Trung Quốc, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, ông Trudeau tuyên bố Canada sẽ không bị Trung Quốc đe dọa, trong bối cảnh Bắc Kinh vừa trục xuất một nhà ngoại giao của Canada, chỉ vài giờ sau khi Ottawa có động thái tương tự với một nhà ngoại giao của Trung Quốc.

Ngày 8-5, Ottawa đã trục xuất nhà ngoại giao Triệu Vy của Trung Quốc. Vài giờ sau quyết định trên, Trung Quốc yêu cầu một nhà ngoại giao Canada ở Thượng Hải rời đi trước ngày 13-5. Bắc Kinh cho biết việc trục xuất là nhằm đáp lại "hành động vô lý" của Ottawa.

“Chúng tôi hiểu rằng có sự trả đũa ở đây. Nhưng chúng tôi sẽ không bị đe dọa, chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ người dân Canada khỏi sự can thiệp của nước ngoài” - ông Trudeau nói.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: REUTERS

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Guy Saint-Jacques, cựu đại sứ Canada tại Bắc Kinh, nhận định Trung Quốc “đã có một phản ứng rất thận trọng”. Ông dự đoán Trung Quốc có thể trục xuất 1 hoặc nhiều nhà ngoại giao cấp cao hơn nữa của Canada.

Ông Saint-Jacques cũng cho hay ông không nghĩ Trung Quốc sẽ sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế với Canada, vì nước này đang cố gắng trấn an các công ty nước ngoài, sau khi các hạn chế phòng dịch COVID-19 được dỡ bỏ.

Theo ông Saint-Jacques, Bắc Kinh đang tiến hành các biện pháp để “thu hút các doanh nghiệp nước ngoài quay lại Trung Quốc đầu tư. Vì vậy, áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Canada ở giai đoạn này sẽ gửi một thông điệp rất xấu đến các công ty nước ngoài".

Quan hệ giữa Canada và Trung Quốc trở nên căng thẳng kể từ vụ Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu - giám đốc tài chính tập đoàn Huawei - vào năm 2018 và việc Bắc Kinh bắt giữ 2 người Canada với cáo buộc gián điệp. Cả 3 người trên đều được trả tự do vào năm 2021.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.