Ông Tập vừa rời Mỹ, TQ cử ngay đặc phái viên đến Hàn

(PLO)- Đặc phái viên Trung Quốc đến Hàn Quốc bàn chuyện Triều Tiên ngay sau chuyến đi Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngày 10-4, đặc phái viên hạt nhân Trung Quốc Vũ Đại Vĩ đến Hàn Quốc bàn chuyện Triều Tiên tăng cường phát triển vũ khí, Reuters dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Dự kiến ông Vũ Đại Vĩ sẽ bàn vấn đề hạt nhân Triều Tiên với người đồng cấp Hàn Quốc Kim Hong-kyun.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, bên cạnh cuộc gặp với phía Trung Quốc, đặc phái viên Hàn Quốc Kim Hong-kyun tới đây cũng sẽ gặp những người đồng cấp Nhật, Mỹ bàn kế hoạch đối phó chương trình hạt nhân Triều Tiên.

Đặc phái viên hạt nhân Vũ Đại Vĩ (trái) và Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoon Byung-se tại Hàn Quốc ngày 29-2-3016. Ảnh: REUTERS

Đặc phái viên hạt nhân Vũ Đại Vĩ (trái) và Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoon Byung-se tại Hàn Quốc ngày 29-2-2016. Ảnh: REUTERS

Trong lúc này, một đội tàu sân bay tấn công của hải quân Mỹ đã hủy chuyến đi đến Úc, di chuyển về phía Tây Thái Bình Dương gần bán đảo Triều Tiên. Dẫn đầu là tàu sân bay USS Vinson, hộ tống là hai tàu khu trục USS Wayne Meyer và USS Michael Murphy thuộc lớp Arleigh Burke và tàu tuần dương USS Lake Champlain thuộc lớp Ticonderoga. Mục đích theo một quan chức Mỹ nói với Reuters là để phô diễn sức mạnh với khu vực này. Bên cạnh đó, hiện cuộc tập trận Đại bàng non của liên quân Mỹ-Hàn vẫn đang diễn ra đến cuối tháng 4.

Các động thái này diễn ra trong lúc có dự đoán Triều Tiên đang chuẩn bị một vụ thử hạt nhân mới. Hình ảnh vệ tinh từ bãi thử Punggye-ri của Triều Tiên cho thấy nước này có thể sắp thử hạt nhân lần thứ sáu bất cứ lúc nào. Trong tháng 4 này, Triều Tiên có một số dịp kỷ niệm và theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đây có thể là thời điểm để Triều Tiên thử hạt nhân hoặc tên lửa. Lần phóng tên lửa đạn đạo gần nhất của Triều Tiên là ngày 4-4.

Tàu sân bay USS Carl Vinson trên biển Đông ngày 8-4-2017. Ảnh: REUTERS

Tàu sân bay USS Carl Vinson trên biển Đông ngày 8-4-2017. Ảnh: REUTERS

Khả năng Mỹ tấn công quân sự phủ đầu Triều Tiên mấy ngày nay được nhắc đến khá nhiều, sau khi Mỹ nã tên lửa vào Syria. Thêm vào đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng nói hành động tấn công Syria của Mỹ là lời cảnh cáo với các nước khác, trong đó có Triều Tiên.

Tuy nhiên, tại Tokyo, giới chức Nhật không đánh giá cao khả năng này. Trong khi đó Hàn Quốc nói trọng tâm vẫn là phòng thủ.

“Có thể không thực tế khi Mỹ tấn công Triều Tiên. Nếu Mỹ nói sẽ tấn công, cả Nhật và Hàn có thể sẽ ngăn chặn quyết định đó” - Reuters dẫn lời một nguồn tin quốc phòng Nhật không nêu tên.

Phản ứng về vụ nã tên lửa vào Syria của Mỹ, ngày 8-4, Triều Tiên lên án đây là hành động khiêu khích không thể tha thứ, cho thấy quyết định phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là lựa chọn đúng đắn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.