Ông Tập: Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác vaccine COVID-19

(PLO)- Tại Hội nghị thượng đỉnh G20, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẵn sàng hợp tác với các nước trên thế giới về vaccine ngừa COVID-19.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác phát triển và sản xuất vaccine ngừa COVID-19 toàn cầu, đồng thời kêu gọi các nước phối hợp tạo điều kiện di chuyển của người dân giữa các nước.

"Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với các nước khác trong việc nghiên cứu và phát triển, sản xuất và phân phối vaccine" - ông Tập phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G20 trực tuyến hôm 21-11.

Tuyên bố của ông Tập được đưa ra trong bối cảnh các công ty dược phẩm và trung tâm nghiên cứu trên thế giới đang cố gắng hết sức để tìm ra loại vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng, với các cuộc thử nghiệm quy mô lớn và hàng chục nghìn tình nguyện viên tham gia. 

Hãng tin Channel News Asia (CNA) cho hay hiện Trung Quốc có năm ứng cử viên vaccine đang trải qua giai đoạn thử nghiệm thứ ba.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến dự cuộc họp để tuyên dương những tấm gương trong cuộc chiến chống lại sự bùng phát đại dịch COVID-19 tại Bắc Kinh ngày 8-9. Ảnh: REUTERS

“Chúng tôi sẽ thực hiện các cam kết của mình, giúp đỡ và hỗ trợ các nước đang phát triển khác, đồng thời cố gắng hết mình để có được loại vaccine mà công dân của tất cả các quốc gia có thể sử dụng và có khả năng chi trả” - Chủ tịch Trung Quốc khẳng định.

Ông Tập đồng thời kêu gọi các nước phối hợp các chính sách quốc tế mạnh mẽ hơn để thiết lập các "tuyến đường tắt" du lịch, tạo điều kiện thuận lợi và trật tự hơn cho việc di chuyển của người dân giữa các quốc gia.

Theo đó, ông nói Trung Quốc đề xuất xây dựng hệ thống thông báo kết quả xét nghiệm cho khách du lịch, một hệ thống được quốc tế công nhận, thông qua các hệ số sức khỏe trên các thiết bị điện tử.

Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu hiện đã lên đến hơn 58.487.754 người, với 1.386.334 ca tử vong, theo số liệu thống kê từ trang Worldometers.

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng thế giới sẽ phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm hơn nữa trong những tháng sắp tới, CNA đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.