Ông Tập-Trump kêu gọi Triều Tiên dừng khiêu khích

(PLO)- Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung kêu gọi Bình Nhưỡng dừng các hành động khiêu khích giữa bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày một tăng cao.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 12-8 đã có cuộc điện đàm để thảo luận về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hiện nay.

Sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung, Nhà Trắng trong một thông cáo cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng “Triều Tiên phải dừng ngay hành vi khiêu khích và gây leo thang căng thẳng của nước này”.

“Hai nhà lãnh đạo cũng nhắc lại cam kết chung về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên” - thông cáo có đoạn. Thông cáo cho biết ông Trump và ông Tập đã nhấn mạnh “quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung là quan hệ cực kỳ thân thiết và hy vọng sẽ dẫn tới một giải pháp hòa bình cho vấn đề Triều Tiên”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, phía truyền thông Trung Quốc cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi ông Trump tránh đưa ra các bình luận “diều hâu” mà có thể làm gia tăng căng thẳng vốn đã dâng cao trên bán đảo Triều Tiên.

Đài Truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV tường thuật ông Tập đã kêu gọi một giải pháp hòa bình cho vấn đề Triều Tiên và nhấn mạnh hòa bình trên bán đảo Triều Tiên là lợi ích chung cho cả Trung Quốc và Mỹ. “Bên liên quan hiện phải kiềm chế, tránh những phát ngôn và hành động gây gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên” - CCTV dẫn lại lời ông Tâp.

Cuộc điện đàm được thực hiện chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục ra lời đe dọa nhằm vào Triều Tiên. Ông Trump nói rằng quân đội Mỹ đã “khóa và lên nòng” để xử lý các hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, Triều Tiên nhất quyết không lùi bước mà tiếp tục đưa ra những lời lẽ đe dọa Mỹ, trong đó có việc tấn công tên lửa nhằm vào đảo Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương. Nước này còn tổ chức các cuộc mít-tinh lớn ở Bình Nhưỡng để thể hiện quyết tâm chống Mỹ. Theo tờ Rodong Sinmun (Triều Tiên), gần 3,5 triệu người Triều Tiên đã xin nhập ngũ đánh Mỹ trong ba ngày trở lại đây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.