Ông Tập: TQ sẽ tặng 100 triệu liều vaccine cho thế giới đến cuối năm 2021

(PLO)- Theo thống kê của Bridge Consulting - một công ty tư vấn có trụ sở tại Bắc Kinh, cho đến nay, Trung Quốc đã bán được khoảng 1,2 tỉ liều vaccine trên toàn cầu và tài trợ được khoảng 54 triệu liều.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-9, trong cuộc họp trực tuyến với các nước thuộc liên minh các nền kinh tế mới nổi BRICS (gồm Trung Quốc, Nga, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết nước này sẽ tặng 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước đang phát triển đến cuối năm 2021, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.

Theo tờ South China Morning Post, đây là cam kết mới nhất trong một loạt cam kết từ Bắc Kinh, khi nhiều quốc gia trên thế giới tiếp tục lao đao vì đại dịch và chật vật triển khai chiến dịch tiêm chủng toàn dân.

Theo SCMP, ông Tập đã thông qua việc viện trợ vaccine để thúc đẩy liên minh BRICS trở thành một bên ngày càng mạnh mẽ trong các vấn đề toàn cầu và đưa ra lời bác bỏ những chỉ trích từ các chính phủ phương Tây.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. TÂN HOA XÃ

“Năm quốc gia của chúng tôi đã ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tham gia vào quản trị toàn cầu trên tinh thần bình đẳng, công bằng và tương trợ. Chúng tôi giờ đây đã trở thành một lực lượng quan trọng trên trường quốc tế" - ông Tập tuyên bố.

Tại cuộc họp, ông Tập nhắc lại tuyên bố của các quan chức Trung Quốc rằng những lời chỉ trích của phương Tây đối với Trung Quốc đã “tạo nên can thiệp vào công việc nội bộ của Bắc Kinh”, nói thêm rằng các thành viên của BRICS đã “tôn trọng các hệ thống xã hội và con đường phát triển của nhau”.

Ông Tập cho biết đại dịch đã “cho thấy rằng miễn là chúng ta tập hợp tâm trí và nỗ lực của mình, thì chúng ta có thể đạt được tiến bộ trong hợp tác BRICS một cách suôn sẻ, vững chắc và bền vững, dù cho bất cứ điều gì có thể xảy ra”.

Đầu tuần này, Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ tặng ba triệu liều vaccine cùng một số hàng hóa khác cho Afghanistan. Chính quyền Bắc Kinh cũng đã cam kết tài trợ 100 triệu USD cho chương trình COVAX.

Các nhà lập pháp Mỹ cho rằng Trung Quốc đang sử dụng “chiêu bài hỗ trợ vaccine” để gây thiện cảm với các nước đang phát triển, song Bắc Kinh đã phủ nhận các cáo buộc trên.

“Vaccine là một vũ khí để đánh bại dịch bệnh, không phải là một công cụ để đạt được lợi ích chính trị, và càng không phải là một cái cớ để tấn công và làm mất uy tín của các quốc gia khác” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết.

Theo thống kê của Bridge Consulting - một công ty tư vấn có trụ sở tại Bắc Kinh, cho đến nay, Trung Quốc đã bán được khoảng 1,2 tỉ liều vaccine trên toàn cầu và tài trợ được khoảng 54 triệu liều.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.