Ông Tập tiếp khách VIP nước ngoài đầu tiên sau 2 năm đại dịch

(PLO)- Ông Tập tiếp một vị khách VIP nước ngoài đầu tiên kể từ sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào hai năm trước.

Tờ South China Morning Post ngày 25-1 đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp một vị khách nước ngoài quan trọng đầu tiên kể từ sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào hai năm trước.

Cụ thể, ông Tập ngày 25-1 đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach tại Bắc Kinh, trong bối cảnh Trung Quốc sẽ tổ chức Olympic Bắc Kinh vào tháng 2.

Ông Tập đã không đón tiếp các vị khách nước ngoài và công du nước ngoài kể từ sau khi đại dịch bùng phát.

Ông Tập Cận Bình (phải) và Chủ tịch IOC Thomas Bach. Ảnh: XINHUA

Cuộc gặp giữa hai lãnh đạo diễn ra khi chỉ 10 ngày nữa Olympic Mùa đông 2022 sẽ chính thức khai mạc tại Bắc Kinh.

Sự kiện dự kiến có sự tham gia của gần 3.000 vận động viên đến từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại cuộc gặp, ông Tập nói rằng Trung Quốc sẽ “thực hiện lời hứa mang đến cho thế giới một mùa Thế vận hội đơn giản, an toàn và đặc sắc”.

“Đây là một sự kiện thể thao quốc tế đầu tiên thực hiện đúng kế hoạch kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra… Chúng tôi hoàn toàn tự tin về việc đảm bảo an toàn cho Thế vận hội và sức khỏe của những người tham gia cũng như người dân Trung Quốc” - ông Tập cho biết.

Ông Tập cho biết kể từ khi giành quyền đăng cai tổ chức Olympic Mùa đông, khoảng 300 triệu người Trung Quốc đã tham gia các môn thể thao mùa đông, mang lại sức sống cho ngành thể thao này. 

Trong khi đó, Chủ tịch Bach đánh giá cao công tác chuẩn bị của Trung Quốc và bày tỏ ấn tượng với “sự hiệu quả, quyết tâm và sức sống của Trung Quốc”.

“Đây là lần đầu tiên một số quốc gia tham dự Thế vận hội Mùa đông. Điều này cho thấy Olympic Bắc Kinh được thế giới ủng hộ rộng rãi” - ông Bach nói.

Olympic Mùa đông 2022 vấp phải sự tẩy chay về mặt ngoại giao đến từ Mỹ và các nước đồng minh như Anh, Canada, Úc,... do lo ngại về các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc. Các quốc gia này tuyên bố họ sẽ không cử các quan chức hàng đầu tới Thế vận hội Olympic Bắc Kinh. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.