Ông Tập lên tiếng về xung đột Nga-Ukraine, kêu gọi các bên ‘kiềm chế tối đa'

(PLO)- Ông Tập mô tả tình hình ở Ukraine là “đáng quan ngại”, kêu gọi các bên cần “kiềm chế tối đa” để tránh leo thang cuộc xung đột.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 8-3 đã lên tiếng về xung đột Nga-Ukraine, nói rằng Trung Quốc “đau đớn khi chứng kiến ngọn lửa chiến tranh bùng lên ở châu Âu” và kêu gọi các bên “kiềm chế tối đa”, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu trên được ông Tập đưa ra trong cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. 

Ông Tập Cận Bình. Ảnh: Huang Jingwen/XINHUA

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, tại cuộc họp trên, ông Tập đã mô tả tình hình ở Ukraine là “đáng quan ngại” và nhấn mạnh nên ưu tiên ngăn chặn cuộc xung đột, tránh leo thang và “vượt quá tầm kiểm soát”. 

“Chúng ta cần kiềm chế tối đa để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn” - ông Tập nói.

Ông Tập kêu gọi ba nước cùng ủng hộ các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine và cho biết Trung Quốc "sẽ giữ liên lạc và phối hợp cùng với Pháp, Đức và EU cũng như làm việc tích cực với cộng đồng quốc tế”. Ông nhấn mạnh tất cả các nỗ lực có ích cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng theo con đường hòa bình nên được ủng hộ.

Bên cạnh đó, ông Tập cũng thúc giục Pháp và Đức cần nỗ lực để giảm thiểu các tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng, đồng thời bày tỏ quan ngại về ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt đối với sự ổn định của nền tài chính toàn cầu, nguồn cung năng lượng, giao thông vận tải và chuỗi cung ứng.

“Điều đó [lệnh trừng phạt] không đem đến lợi ích cho ai. Chúng ta cần tích cực hướng tới một tầm nhìn về an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững” - theo ông Tập.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.