Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ quản lý khác biệt

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Washington trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi, để quản lý những khác biệt và cùng nhau nỗ lực ứng phó những thách thức toàn cầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 25-10 cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Washington để quản lý những khác biệt và cùng nhau nỗ lực ứng phó những thách thức toàn cầu, tờ China Daily đưa tin.

mytrung.jpg

Cờ Mỹ và Trung Quốc bên ngoài văn phòng một công ty Mỹ ở Bắc Kinh. Ảnh: CHINA DAILY

Trong bức thư chúc mừng gửi đến bữa tiệc thường niên của Ủy ban quốc gia về quan hệ Mỹ - Trung tại New York, ông Tập nói rằng việc Mỹ và Trung Quốc có thể thiết lập con đường đúng đắn để tương tác với nhau hay không có liên quan đến hòa bình và sự phát triển của thế giới, cũng như tương lai của nhân loại.

Chủ tịch Trung Quốc nói rằng mối quan hệ này nên được xây dựng trên các nguyên tắc “tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác đôi bên cùng có lợi”.

Thông điệp của ông Tập được đưa ra trước khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thăm Washington cuối tuần này.

Chuyến thăm của ông Vương sẽ là sự tiếp xúc trực tiếp cấp cao nhất giữa hai nước trước khi Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến gặp nhau tại thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại San Francisco vào tháng 11 tới.

Nhiều quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Antony Blinken, đã thăm Bắc Kinh trong mùa hè năm nay.

Giới chức Mỹ cho biết ưu tiên hàng đầu của Washington hiện nay là bảo đảm cạnh tranh căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng như bất đồng trong hàng loạt vấn đề sẽ không tiến đến xung đột, theo hãng tin Reuters.

“Các nhà quan sát Trung Quốc tin rằng chuyến thăm (của ông Vương) sẽ mở đường cho cuộc gặp giữa hai nguyên thủ, nhưng cũng cho rằng Washington cần có nỗ lực cụ thể để giải quyết những mối bận tâm của Bắc Kinh và thể hiện sự chân thành”, tờ Thời báo Hoàn Cầu viết trong một bài bình luận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.