Ông Tập Cận Bình sẽ họp trực tuyến với các lãnh đạo EU

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu nhằm tăng cường hợp tác và giải quyết các khó khăn do đại dịch COVID-19 gây nên.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9-9 cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có cuộc họp trực tuyến vào ngày 14-9 tới với các quan chức lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU).

Theo tờ China Daily, cuộc họp sẽ có sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Đức Angela Merkel, người đang giữ vị trí Chủ tịch luân phiên của EU.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và các nước EU có sự tương tác ngoại giao mạnh mẽ trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vấn đề suy thoái kinh tế toàn cầu do ảnh hưởng của nạn dịch đang gây nhiều khó khăn.

Các nhà phân tích cho rằng cuộc họp sắp tới không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với mối quan hệ Trung Quốc - EU mà còn giúp gia tăng niềm tin vào sự phục hồi của các nước trên thế giới sau đại dịch.

Cờ Liên minh châu Âu EU và quốc kỳ Trung Quốc ở Bắc Kinh. Ảnh: CHINA DAILY

Trong một bài phát biểu tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp ngày 30-8, một quan chức Trung Quốc khẳng định rằng bất chấp sự khác biệt về hệ thống xã hội, Trung Quốc và EU không phải là đối thủ mà vẫn luôn là những đối tác chiến lược toàn diện của nhau.

Người này đồng thời kêu gọi xây dựng quan hệ đối tác giữa Trung Quốc và EU trong lĩnh vực đầu tư kinh tế và kỹ thuật số, cũng như các vấn đề hợp tác đa phương và chống lại đại dịch COVID-19.

Theo các nhà quan sát, đại dịch COVID-19 đã trở thành chất xúc tác để Trung Quốc và EU định hình lại mối quan hệ và những lợi ích to lớn mà họ chia sẻ, nhằm thúc đẩy sự hợp tác của họ trong thời kỳ hậu đại dịch.

Trung Quốc và EU đều ủng hộ chủ nghĩa đa phương và cam kết bảo vệ hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trung tâm, trật tự quốc tế được củng cố bằng luật pháp quốc tế và hệ thống thương mại đa phương lấy Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) làm trọng tâm, China Daily cho hay.

EU cũng từng là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc từ năm 2004 đến năm 2019. Trong nửa đầu năm 2020, EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai, sau Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN.

Được biết, năm 2020 cũng đánh dấu kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và EU. Do dịch COVID-19 bùng phát, một loạt các sự kiện đã được lên kế hoạch trước đó giữa hai bên đều phải dời lại.

Hội nghị thượng đỉnh giữa Trung Quốc và các nước EU dự kiến tổ chức vào tháng 9 tại Leipzig (Đức) sẽ được tổ chức sau. Một hội nghị khác giữa Trung Quốc với các nước Trung và Đông Âu dự định diễn ra trong nửa đầu năm nay tại Trung Quốc cũng đã bị hoãn lại.

EU: Hợp tác với Trung Quốc là cần thiết
EU: Hợp tác với Trung Quốc là cần thiết
(PLO)- Phó chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu và là người phụ trách các cuộc đàm phán thương mại với Bắc Kinh nói việc EU hợp tác với Trung Quốc là điều "thật sự cần thiết".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.