Ông Tập Cận Bình sẽ gặp các quan chức thương mại Mỹ

(PL)- Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình có kế hoạch gặp các quan chức hàng đầu của Mỹ tại thủ đô Bắc Kinh trong tuần này, khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hối hả dàn xếp những khác biệt về thương mại trước khi Washington giáng đòn thuế suất mới nhằm vào hàng hóa nhập khẩu từ TQ.

Tờ South China Morning Post ngày 13-2 đưa tin ông Tập sẽ gặp các quan chức Mỹ bao gồm đại diện Thương mại Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, hiện đang ở Bắc Kinh để thương thảo về một thỏa thuận thương mại. “Ông Tập đã lên lịch gặp cả ông Lighthizer lẫn ông Mnuchin vào ngày 15-2” - tờ báo trên dẫn một nguồn tin am tường các cuộc sắp xếp cho biết.

Đoàn quan chức Mỹ và các đồng sự TQ sẽ gặp nhau vào các ngày 14 và 15-2 để tiến hành đàm phán. Họ đang chịu sức ép phải đạt được thỏa thuận trước thời hạn 1-3 do Tổng thống Donald Trump đặt ra, dù nhà lãnh đạo Mỹ hôm 12-2 tuyên bố sẵn sàng gia hạn tùy thuộc vào tiến trình đàm phán ở Bắc Kinh. Hồi tháng 12-2018, Washington đã quyết định tạm hoãn kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm tăng thuế suất 10% lên 25% đối với hàng nhập khẩu trị giá 200 tỉ USD của TQ để hai bên có thời gian thương thuyết.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang tìm kiếm một thỏa thuận thương mại với Mỹ. Ảnh: SCMP

Tối 12-2, Bộ trưởng Mnuchin chỉ đưa ra phát biểu ngắn gọn là ông và các quan chức Mỹ “đang trông đợi những ngày đàm phán quan trọng sắp tới”. Phái đoàn của Washington hôm qua rời khách sạn mà không đưa ra tuyên bố đáng chú ý nào, theo báo The Straits Times. Đoàn TQ sẽ do Phó Thủ tướng Lưu Hạc và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Dịch Cương dẫn đầu.

Một số lượng lớn doanh nghiệp và các nhà lập pháp Mỹ đã bày tỏ hy vọng về khả năng hoãn tăng thuế trong khi hai bên tập trung giải quyết các yêu cầu khó khăn của Washington về những thay đổi trong chính sách của TQ nhằm chấm dứt việc bắt buộc chuyển giao các bí mật thương mại của Mỹ, kiềm chế các khoản trợ cấp của Bắc Kinh trong lĩnh vực công nghiệp cũng như thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Vòng đàm phán mới nhất tại Bắc Kinh bắt đầu hôm 11-2 với những cuộc thảo luận giữa các quan chức cấp phó nhằm vạch ra những chi tiết kỹ thuật, bao gồm một cơ chế thực thi bất kỳ thỏa thuận nào đạt được giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Vòng đàm phán trước đó đã kết thúc vào cuối tháng trước với một số tiến bộ được ghi nhận nhưng hai bên không đạt được thỏa thuận nào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.