Ông Tập Cận Bình nói về quan hệ Trung-Mỹ trước cuộc gặp trực tuyến với ông Biden

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng làm việc với Mỹ để quản lý các khác biệt “một cách hợp lý”.

Trước cuộc gặp trực tuyến với Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến diễn ra vào tuần tới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết nước này sẵn sàng làm việc với Mỹ với điều kiện tôn trọng lẫn nhau.

Bắc Kinh thường sử dụng thuật ngữ “tôn trọng lẫn nhau” để kêu gọi giao tiếp thuận lợi hơn với Mỹ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: CNBC

“Ngay lúc này, quan hệ Trung Quốc-Mỹ đang ở một thời điểm lịch sử quan trọng” – ông Tập nói, theo một lá thư gửi Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Mỹ-Trung Quốc - một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại New York.

“Cả hai nước sẽ được lợi từ sự hợp tác và mất mát khi đối đầu. Hợp tác là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất”– đài CNBC dẫn lời ông Tập nói trong bức thư.

Ông Biden và ông Tập dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến ngay trong tuần tới, hãng Reuters đưa tin vài giờ trước khi bức thư được công bố, trích dẫn một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.

Vào đầu tháng 10, CNBC đưa tin hai nhà lãnh đạo dự định tổ chức một cuộc gặp như vậy trước cuối năm nay. Hôm 8-11, bà Karine Jean-Pierre - phát ngôn viên Nhà Trắng - nhắc lại về việc đạt được “thỏa thuận về nguyên tắc” cho một cuộc họp như vậy, theo hãng tin Bloomberg.

“Tuân theo các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi, Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Mỹ để tăng cường trao đổi và hợp tác toàn diện”, theo bức thư.

Bức thư của ông Tập đã được đại sứ của Trung Quốc tại Mỹ Qin Gang đọc bằng tiếng Anh trong buổi dạ tiệc hàng năm của Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Mỹ-Trung Quốc. Sự kiện được phát trực tiếp vào sáng 10-11 theo giờ Bắc Kinh.

Ông Tập cũng cho biết Trung Quốc muốn làm việc với Mỹ để “giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế cũng như các thách thức toàn cầu”.

Ông nói thêm rằng trong thời điểm hiện tại, hai nước cần phải “quản lý các khác biệt một cách hợp lý” để đưa quan hệ song phương “trở lại đúng hướng và phát triển ổn định”.

Nhìn chung, bình luận của ông Tập duy trì giọng điệu kiên quyết, điềm tĩnh trong hầu hết ngôn ngữ từ Bắc Kinh về mối quan hệ với Mỹ, thay vì một số phát biểu gay gắt mà các quan chức Trung Quốc đã đưa ra trong vài tháng qua.

Bloomberg dẫn một nguồn tin cho biết hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ không đề cập vấn đề liệu lãnh sự quán Mỹ ở TP. Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên và lãnh sự quán Trung Quốc ở TP. Houston, bang Texas có mở cửa trở lại hay không. Cả hai lãnh sự quán đã bị đóng cửa hồi tháng 7-2020 trong loạt động thái “ăn miếng trả miếng” giữa Washington và Bắc Kinh.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã leo thang trong vài năm trở lại đây.

Người tiền nhiệm của Biden, cựu Tổng thống Donald Trump có lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc, bắt đầu từ thương mại. Ông Trump đã đánh thuế hàng nhập khẩu trị giá hàng tỉ USD từ Trung Quốc và đưa một số công ty công nghệ của Trung Quốc vào danh sách đen nhằm ngăn họ thu mua nguồn cung quan trọng từ các doanh nghiệp Mỹ.

Chính quyền ông Biden đã duy trì quan điểm cứng rắn của ông Trump và làm việc nhiều hơn với các đồng minh truyền thống của Mỹ để gây áp lực chung lên Trung Quốc.

Ông Tập đã cùng ông Trump gửi điện mừng tới buổi dạ tiệc của Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Mỹ-Trung hồi năm 2017, theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ. Khi đó, ông Tập đã sử dụng ngôn ngữ tương tự cách ông đã làm trong tuần này khi lưu ý rằng hai nhà lãnh đạo đã đồng ý “xử lý đúng đắn những khác biệt trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.