Ông Tập Cận Bình nhận danh hiệu “lãnh đạo hạt nhân“

(PLO)- Ông Tập Cận Bình là người thứ 4 sau các ông Mao Trạch Đông, Giang Trạch Dân, Đặng Tiểu Bình được trao danh hiệu “lãnh đạo hạt nhân” của Trung Quốc.

Sau bốn ngày họp (24 đến 27-10), ngày 27-10, hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 6 khóa 18 đã bế mạc.

Tân Hoa xã (Trung Quốc) dẫn thông cáo hội nghị cho biết hội nghị đã quyết định trao danh hiệu “lãnh đạo hạt nhân” của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình.

Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 6 khóa 18 trong phiên bế mạc ngày 27-10.

Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 6 khóa 18 trong phiên bế mạc ngày 27-10. Ảnh: AP

Theo thông cáo, một lãnh đạo hạt nhân là điều sống còn với một đất nước và một đảng phái chính trị, đồng thời yêu cầu các đảng viên thống nhất dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình.

Trước ông Tập Cận Bình chỉ mới có 3 nhân vật trong Đảng Cộng sản Trung Quốc được trao danh hiệu này, đó là các ông Mao Trạch Đông, Giang Trạch Dân, Đặng Tiểu Bình.

Tân Hoa xã dẫn ý kiến nhiều nhà quan sát cho rằng danh hiệu “lãnh đạo hạt nhân” này sẽ là động lực để Trung Quốc đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ.

Hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được trưng bày tại một bảo tàng ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được trưng bày tại một bảo tàng ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: AP

Giai đoạn nắm quyền của ông Tập Cận Bình gắn liền với chiến dịch bài trừ tham nhũng “đả hổ diệt ruồi”, bắt giữ rất nhiều nhân vật quan trọng cả từ trung ương đến địa phương.

Danh hiệu “lãnh đạo hạt nhân” là một sự khẳng định đối với quyền lực tối cao của ông Tập Cận Bình. Báo New York Times (Mỹ) nhận định diễn biến này cho thấy ông Tập Cận Bình gần như chắc chắc sẽ lãnh đạo Trung Quốc thêm một nhiệm kỳ năm năm nữa.

            

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.