Ông Tập Cận Bình kêu gọi đối xử công bằng với các loại vaccine ngừa COVID-19

(PLO)- Ông Tập Cận Bình kêu gọi các nước đối xử công bằng với mọi loại vaccine, thúc đẩy sự công nhận lẫn nhau về vaccine dựa trên danh sách sử dụng khẩn cấp của WHO.

Hãng Reuters đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 30-10 đã kêu gọi các nước công nhận loại vaccine ngừa COVID-19 được tiêm dựa trên danh sách sử dụng khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Ông Tập đưa ra lời kêu gọi trên trong đoạn băng ghi hình bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế lớn (G20) tại Rome (Ý) do hãng thông tấn Tân Hoa xã chính thức công bố.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: REUTERS

"Chúng ta nên đối xử công bằng với tất cả loại vaccine và thúc đẩy sự công nhận lẫn nhau về vaccine dựa trên danh sách sử dụng khẩn cấp vaccine của WHO" - ông Tập thúc giục.

Trong đoạn băng ghi hình, ông Tập cho biết Trung Quốc đã cung cấp hơn 1,6 tỉ liều vaccine ngừa COVID cho thế giới và đang làm việc với 16 quốc gia để hợp tác sản xuất vaccine.

"Trung Quốc sẵn sàng làm việc với tất cả các bên để cải thiện khả năng tiếp cận vaccine ngừa COVID-19 và giá cả ở mức phải chăng cho các nước đang phát triển" - ông Tập nói.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhắc lại sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với việc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đưa ra quyết định sớm về việc từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID-19.

Đồng thời, ông Tập cũng kêu gọi các hãng dược sản xuất vaccine chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển.

Hai loại vaccine của Trung Quốc do hãng dược Sinovac Biotech và Sinopharm sản xuất đã được đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp của WHO.

Ông Tập cũng kêu gọi các chính sách duy trì ổn định kinh tế và tài chính toàn cầu, nói rằng Trung Quốc sẽ tăng cường điều phối chính sách kinh tế vĩ mô và duy trì tính liên tục, ổn định và bền vững của chính sách.

“Các nền kinh tế lớn nên áp dụng các chính sách kinh tế vĩ mô có trách nhiệm để tránh tác động lan tỏa tiêu cực đến các nước đang phát triển và duy trì hoạt động ổn định của hệ thống kinh tế và tài chính quốc tế” – ông Tập nói.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhắc lại rằng Bắc Kinh sẽ nỗ lực để đạt mức phát thải cao nhất vào năm 2030 và đạt mức trung hòa carbon vào năm 2060.

Bài phát biểu của ông Tập tại G20 được đưa ra một ngày trước khi Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26) khai mạc tại thành phố Glasgow (Anh) vào ngày 31-10. Ông Tập dự kiến không tham dự sự kiện này. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.