Ông Tập Cận Bình bổ nhiệm chỉ huy Quân chủng Tên lửa

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc (TQ), Chủ tịch Quân ủy Trung ương TQ - ông Tập Cận Bình bổ nhiệm ông Vương Hậu Bân làm chỉ huy Quân chủng Tên lửa và ông Từ Tây Thịnh làm chính ủy của lực lượng này
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-8, Chủ tịch Trung Quốc (TQ), Chủ tịch Quân ủy Trung ương TQ - ông Tập Cận Bình bổ nhiệm tân chỉ huy và chính ủy Quân chủng Tên lửa. Theo đó, ông Vương Hậu Bân được bổ nhiệm làm chỉ huy Quân chủng Tên lửa và ông Từ Tây Thịnh được bổ nhiệm làm chính ủy của lực lượng này, theo tờ China Daily.

Cùng ngày, ông Vương và ông Từ cũng được thăng quân hàm thành thượng tướng.

Buổi lễ trao quyết định thăng quân hàm được tổ chức tại trụ sở Quân ủy Trung ương TQ tại Bắc Kinh. Chủ tịch TQ Tập Cận Bình tham dự buổi lễ và chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu tham dự.

Xe quân sự mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-5B đi qua Quảng trường Thiên An Môn, trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 2019. Ảnh: REUTERS

Xe quân sự mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-5B đi qua Quảng trường Thiên An Môn, trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 2019. Ảnh: REUTERS

Các quyết định trên được đưa ra 1 ngày trước lễ kỷ niệm 96 năm ngày thành lập quân đội TQ.

Theo China Daily, ông Vương Hậu Bân có thời gian dài phục vụ trong lực lượng Hải quân và từng là sĩ quan cấp cao trong Hạm đội biển Hoa Đông và Biển Đông. Trước khi được thăng chức chỉ huy Quân chủng Tên lửa, ông Vương là Phó Tư lệnh Hải quân.

Người tiền nhiệm của ông Vương là ông Lý Ngọc Siêu. Ông Lý là người có nhiều năm làm việc trong Quân chủng Tên lửa.

Về ông Từ Tây Thịnh, ông có thời gian dài làm chính trị viên trong lực lượng Không quân. Trước khi giữ chức chính ủy Quân chủng Tên lửa, ông là chính ủy lực lượng Không quân của Chiến khu Nam Bộ.

Theo China Daily, Quân chủng Tên lửa chịu trách nhiệm quản lý, vận hành tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của TQ. Quân chủng Tên lửa được xem là một trong những lực lượng tên lửa lớn nhất thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.