Ông Tan quyết không cho thầy Park yên vị ngôi đầu

(PLO)-
Trong các đối thủ bảng G vòng loại World Cup, Malaysia đang ở vị trí thứ nhì và ủ mưu lớn, quyết đánh bại đội tuyển Việt Nam (VN) để soán ngôi đầu. HLV Tan Cheng Hoe khẳng định mục tiêu của Malaysia là tận dụng ba trận cuối, trong đó có trận gặp VN để leo lên ngôi đầu bảng G.
Gần một năm qua, HLV Tan Cheng Hoe theo rất sát thông tin về đội tuyển VN. Mỗi động tĩnh của đồng nghiệp Park Hang-seo, lịch tập trung từng giai đoạn mục tiêu của tuyển VN đều được ông Tan nắm rõ. Ngay cả việc HLV Park Hang-seo nêu mục tiêu có 6 điểm trong ba trận còn lại mà cụ thể là thắng Indonesia và Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe cũng ghi chú rất kỹ và tìm phương án để ngăn mục tiêu của thầy Park.

HLV Tan Cheng Hoe đặt mục tiêu soán ngôi thầy trò ông Park. Ảnh: CTV

Ngày 22-3, đội tuyển Malaysia sẽ tập trung tại đại bản doanh của CLB Johor Darul Tazim ở bang Johor.
Ngay đợt tập trung thứ nhất sau hơn một năm tránh dịch COVID-19, HLV Tan Cheng Hoe đã áp dụng “chiến dịch phượng hoàng” với việc ồ ạt tăng cường sức mạnh và gấp rút nhập tịch một số ngoại binh gốc Âu và Phi, trong đó ngôi sao ngoại nhập tịch mới nhất mà Malaysia vừa công bố là Guilherme de Paula. Ngoài ra còn có tài năng 19 tuổi Hakim Luqman từ Kortrijk (Bỉ) bay về Malaysia ngày 17-3. Ông Tan tin tưởng vào tiền vệ trẻ này sau một năm chơi bóng ở Bỉ đã trưởng thành và giúp ích cho đội Malaysia tại những trận vòng loại bảng G sắp tới.
Trong thành phần 28 cầu thủ tập trung đợt thứ nhất từ ngày 22 đến 30-3 này có đến sáu cầu thủ nhập tịch gồm Matthew Davies, Corbin Ong, Sumareh, Brendan Gan, Guilherme de Paula và Klasniqi.
Tuyển Malaysia thời HLV Tan Cheng Hoe “mắc nợ” thầy Park rất nhiều. Bốn lần chạm trán thì ông Tan thua ông Park ba lần (vòng bảng và chung kết lượt về AFF Cup 2018, lượt đi vòng loại World Cup 2022), một lần hòa (2-2 tại chung kết lượt đi AFF Cup 2018). Đây là dịp để ông Tan lên tiếng rằng sẽ đòi lại nợ trước thầy Park.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.