Ông Shoigu: Nga không cần tàu sân bay, cần vũ khí đánh chìm nó

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu chỉ trích việc Mỹ có thói quen biện minh cho chuyện mình đi can thiệp quân sự khắp nơi trên thế giới.

Trả lời phỏng vấn báo Nga MKRu ngày 22-9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói rằng Nga không cần phải có tàu sân bay, mà cái Nga cần là vũ khí đánh chìm chúng.

Trao đổi với MKRu ông Shoigu nói Mỹ có thể có ngân sách quốc phòng nhiều hơn Nga, nhưng điều này không vấn đề gì cả vì nhiệm vụ của quân đội Nga là bảo vệ đất nước, chứ không phải đi tấn công các nước khác.

Thời điểm cách đây vài năm, ngân sách quốc phòng của Nga có bước gia tăng để phục vụ chương trình hiện đại hóa vũ khí quy mô lớn, tuy nhiên vài năm trở lại đây ngân sách giảm lại. Trong khi đó ngân sách quốc phòng của Mỹ dưới thời chính phủ Tổng thống Donald Trump lại tăng mạnh. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm ước tính chi tiêu quốc phòng của Nga đứng hàng thứ 6 thế giới trong năm 2018, sau Mỹ, Trung Quốc, Saudi Arabia, Ấn Độ, và Pháp.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ. Ảnh: REUTERS

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên ông Shoigu khẳng định không có lý do gì phải lo ngại, vì Bộ Quốc phòng Nga sử dụng ngân sách quốc phòng rất hợp lý.

“Mỹ chi khoản tiền khổng lồ cho các nhà thầu quân sự tư nhân, cho các tàu sân bay. Nga có thật sự cần 5-10 đội tàu sân bay tấn công hay không, trong khi chúng ta không có ý định tấn công bất cứ ai?” – ông Shoigu nói với báo MKRu.

“Cái chúng ta cần là phương tiện có thể sử dụng chống lại các đội tàu sân bay tấn công của kẻ thù một khi đất nước chúng ta bị tấn công. Chúng ít tốn kém hơn nhiều và hiệu quả hơn nhiều” – ông Shoigu nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Segei Shoigu nói Nga không cần tàu sân bay mà cần vũ khí đánh chìm chúng. Ảnh: MKRu

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Segei Shoigu nói Nga không cần tàu sân bay mà cần vũ khí đánh chìm chúng. Ảnh: MKRu

Ông Shoigu cũng chỉ trích việc Mỹ có thói quen biện minh cho chuyện mình đi can thiệp quân sự khắp nơi trên thế giới là để bảo vệ quyền lợi của người dân trong nước đó.

“Nước nào mà đến với lý do “mang lại dân chủ” đã phát triển dân chủ hưng thịnh? Là Iraq, Afghanistan, hay Syria? Và người ta có thể quên chuyện chủ quyền và độc lập một khi Mỹ dính líu vào” – ông Shoigu đặt câu hỏi.

Tiêm kích F/A-18F Super Hornet bay trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ. Ảnh: REUTERS

Tiêm kích F/A-18F Super Hornet bay trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ. Ảnh: REUTERS

Ông Shoigu lên án Mỹ dường như chưa từ bỏ ham muốn tàn phá các nước khác, thông qua can thiệp quân sự hoặc bằng các phương tiện khác.

“Mỹ giờ đang tính chuyện rời khỏi Afghanistan sau khi tàn phá một nửa đất nước này, và trong cùng lúc họ rất tích cực khuấy động các thứ ở Venezuela, và dĩ nhiên tất cả là vì lý do tìm “thắng lợi dân chủ”” – ông Shoigu chỉ trích Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.