Ông Shinzo Abe: Nhật Bản đang bị đe dọa

(PL)- Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng vì sự khiêu khích của Triều Tiên mà đất nước Nhật Bản đang phải đối mặt với tình hình an ninh nghiêm trọng nhất kể từ Thế chiến hai.

“Sẽ không phải là nói quá khi cho rằng môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản đang ở mức độ nghiêm trọng nhất kể từ Thế chiến hai. Tôi sẽ bảo vệ mạng sống và cuộc sống yên bình của nhân dân trong bất cứ hoàn cảnh nào” - hãng tin Reuters dẫn lời ông Abe phát biểu tại cuộc họp báo năm mới ngày 4-1. “Hoàn toàn không thể chấp nhận được việc Triều Tiên đạp đổ mong muốn của Nhật Bản và toàn thể cộng đồng quốc tế muốn tìm kiếm giải pháp hòa bình. Nước này cũng đang tiếp tục có các hành động khiêu khích” - ông chỉ trích các động thái của Triều Tiên thời gian qua.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc họp báo ngày 4-1. Ảnh: AP

Ông Abe cho biết sẽ có những biện pháp mới để tăng cường phòng thủ, tuy nhiên không tiết lộ chi tiết. Thủ tướng Nhật Bản cũng khẳng định ông muốn sửa đổi hiến pháp với mục đích nới lỏng những hạn chế đối với quân đội. Chính phủ Nhật Bản hồi tháng trước thông qua ngân sách quân sự kỷ lục, trong đó chi tiêu quốc phòng dự kiến tăng 1,3%, lên 46 tỉ USD. Đây là mức tăng chi tiêu quốc phòng năm thứ sáu liên tiếp, trong đó khoản chi lớn nhất hơn 1,2 tỉ USD dành cho việc tăng cường phòng thủ trước các tên lửa đạn đạo Triều Tiên.

Trong năm 2017, Triều Tiên đã nhiều lần thực hiện các vụ phóng tên lửa về phía biển Nhật Bản. Hồi tháng 11, Bình Nhưỡng tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 có khả năng tấn công lục địa Mỹ. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley trong tuần này cảnh báo Triều Tiên không được phóng tên lửa, sau khi có tin tức cho rằng nước này sẽ thử nghiệm tên lửa vào cuối tuần. Trong khi đó quân đội Hàn Quốc ngày 4-1 đã bác tin này, khẳng định chưa có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên sắp phóng tên lửa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.