Ông Shin muốn Saddil sang Hà Nội nhưng Malaysia không chịu

(PLO)-Cảm thấy "cờ đến tay" tại Hà Nội, HLV Shin Tae-yong quyết chơi lớn nhưng gặp trắc trở...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Shin Tae-yong có trong tay lực lượng U-23 rất tốt và ông muốn bổ sung ba gương mặt trên 23 tuổi cực chất để trất ngôi vô địch của Việt Nam (VN).

HLV Shin Tae-yong của Indonesia có hơn nửa đội hình U-23 là những gương mặt cực chất trong màu áo tuyển quốc gia đá AFF Cup 2020 vừa qua thua Thái Lan ở chung kết.

Saddil Ramdani là một tiền vệ tấn công hay, anh khỏe, tốc độ và kỹ thuật rất ấn tượng. Ảnh: Getty

Saddil Ramdani là một tiền vệ tấn công hay, anh khỏe, tốc độ và kỹ thuật rất ấn tượng. Ảnh: Getty

Nhắm thấy SEA Games 31 là cơ hội lớn cho đội quân trẻ nhưng trưởng thành nhanh này có thể lên ngôi vô địch nên chiến lược gia Hàn Quốc của U-23 Indonesia quyết chơi lớn.

Ông Shin nhận thấy “cờ đến tay” phải...phất, phất mạnh và phất quyết liệt. Ngoài tập thể U-23 rất mạnh, HLV Shin Tae-yong bổ sung ba gương mặt trên 23 tuổi cũng cực chất. Ông đề nghị LĐBĐ Indonesia (PSSI) triệu hồi tiền vệ tấn công Saddil Ramdani đang đá ở Sabah của giải Super League (Malaysia) về gia nhập đội để sang Hà Nội đá SEA Games 31.

Tuy nhiên CLB Sabah của Malaysia quyết không nhả Saddil với lý do bóng đá SEA Games không nằm trong lịch đấu và lịch tập trung của FIFA, hơn nữa những ngày bóng đá SEA Games diễn ra cũng là lúc các trận Super League của Malaysia diễn ra.

Phát ngôn viên của CLB Sabah nói: “Chúng tôi cần Saddil để đá Super League và FA Cup nên không thể cho cậu ấy khoác áo tuyển trẻ đá SEA Games".

Theo lịch của Super League thì ngày 7-5 (ngày bảng B, bóng đá nam SEA Games khai cuộc) là ngày Sabah gặp Selanggor, ngày 11-5 Sabah gặp Terengganu, gặp Penang (ngày 17-5) và Sri Pa Hang (ngày 21-5). Như vậy là lịch Super League của Sabah dày đặc và hầu như đồng hành cùng thời gian diễn ra bóng đá nam SEA Games 31 (từ ngày 6 đến 22-5).

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.