Ông Shin cay cú vì cách tính điểm giải U-19

(PLO)-HLV Shin Tae-yong phê phán AFF lấy cách tính điểm giải lớn của FIFA, AFC áp dụng vào giải trẻ và nhỏ...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

U-19 Indonesia đã bị loại khỏi giải U-19 Đông Nam Á theo cách rất đau đớn. Họ cùng 11 điểm và có hiệu số cao hơn hai đội nhất và nhì bảng A là VN và Thái Lan. Nhưng Indonesia bị loại vì thua hệ số đối đầu do không thể ghi bàn vào lưới hai đối thủ này.

HLV Shin Tae-yong cay cú nói: “Cách tính điểm ở các giải đấu lớn của FIFA hay AFC mới tính như vậy, còn đây là giải nhỏ, giải trẻ không thể áp dụng cách này”.

Ông Shin cay cú vì cách tính điểm giải U-19 ảnh 1

HLV Shin Tae-yong cho rằng vì cách tính điểm mà Thái Lan và VN có dấu hiệu thi đấu thiếu tích cực để loại Indonesia một cách không đẹp. Ảnh: CTP

Chiến lược gia Hàn Quốc cũng có ý nói rằng, việc phân chia hai bảng đấu có sự chênh lệch số đội và chất lượng đội đã đành, đằng này lại áp dụng thêm cách tính đối đầu quả là không phù hợp với giải trẻ chút nào.

Indonesia hòa VN 0-0, thắng Brunei 7-0, hòa Thái Lan 0-0, thắng Philippines 5-1 và thắng Myanmar 5-1 nhưng vẫn bị loại. "Thái độ thi đấu của VN và Thái Lan không tích cực, họ (VN và Thái Lan) muốn loại Indonesia vì họ sợ Indonesia", ông Shin cay đắng nói.

Indonesia có cùng 11 điểm với Thái Lan và VN cùng hiệu số bàn thắng/bại ấn tượng 17/2 nhưng bị loại rất đau và có phần vô lý. Ảnh: CTP

Indonesia có cùng 11 điểm với Thái Lan và VN cùng hiệu số bàn thắng/bại ấn tượng 17/2 nhưng bị loại rất đau và có phần vô lý. Ảnh: CTP

Ông Shin Tae-yong ngạc nhiên vì đấy là cách tính điểm ở những giải đấu lớn của FIFA, AFC, cấp độ đội tuyển, còn đây là giải nhỏ, trẻ không nên tính như vậy.

Ông Shin kết luận: “Tôi bất mãn và không hài lòng khi U-19 Indonesia bị loại theo cách này”.

Có thể cách nêu quan điểm của ông Shin là không sai vì cách áp dụng, nhưng tất cả cùng biết, cùng tìm hiểu trước khi giải đấu khai mạc rồi. Là đội tuyển chủ nhà, nếu ông Shin đề xuất cách tính khác và phân tích nó dưới góc độ một nhà chuyên môn nổi tiếng như ông Shin thì có thể đã khác.

Ai cũng vậy thôi, điều lệ giải, nguyên tắc tính điểm đã có từ trước khi bóng lăn rồi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.