Ông Sarkozy úp mở chuyện tái tranh cử

Xuất hiện lần đầu tiên kể từ khi không còn giữ chiếc ghế tổng thống, ông Nicolas Sarkozy hôm 8-7 kêu gọi hàng trăm nhà lập pháp bảo thủ đưa đảng Liên Minh vì Phong trào Nhân dân (UMP) thoát khỏi đống đổ nát tài chính.
Được chào đón nồng nhiệt ở trụ sở UMP, ông Sarkozy kêu gọi hỗ trợ tài chính cho đảng này sau khi Hội đồng Bảo hiến Pháp bác bỏ ngân sách chi phí tranh cử năm 2012 của cựu tổng thống. Quyết định này khiến UMP mất đi khoản tài trợ 11 triệu euro đúng vào lúc đảng này đang căng thẳng tài chính, đặc biệt sau khi bị thua trong cuộc bầu cử Quốc hội. Như vậy, để bù lại số tiền thâm hụt, UMP có thể phải tiết kiệm mỗi năm 2,5 triệu euro trong vòng 5 năm tới.

Ông Sarkozy úp mở chuyện tái tranh cử ảnh 1

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (phải) gặp gỡ lãnh đạo đảng UMP Jean-Francois Cope và các thành viên đảng này tại trụ sở ở Paris hôm 8-7. Ảnh: REUTERS

Bên cạnh đó, cựu tổng thống nói rằng ông đang cân nhắc việc tái tranh cử trong năm 2017 và các cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy hơn một nửa số người ủng hộ UMP muốn như thế.
Theo kết quả một cuộc khảo sát mới nhất của Ifop, một trong những tổ chức thăm dò và nghiên cứu thị trường lâu đời và uy tín hàng đầu tại Pháp, có 40% cử tri muốn ông Sarkozy trở lại làm tổng thống. Trong số những người ủng hộ UMP, có 58% người muốn ông ra ứng cử tổng thống vào năm 2017. Nhiều người thuộc cánh hữu xem ông Sarkozy là người duy nhất có thể đoàn kết đảng UMP vốn đang bị chia rẻ sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2012.

Tuy nhiên, cựu tổng thống Sarkozy nói rằng đây không phải là thời điểm để nói về cuộc bầu cử tiếp theo. “Khi tôi trở lại chính trường, mọi người sẽ được thông báo. Lúc này đây, chỉ đơn giản là tôi được nói chuyện với người Pháp về nước Pháp” – đây là lần đâu tiên ông Sarkozy viết trên Twitter kể từ lúc thất bại bầu cử.
Theo H.Bình (NLĐO / Reuters)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.