Ông Putin, ông Zelensky tổng kết một năm xung đột Nga-Ukraine

(PLO)- Cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có bài phát biểu đánh giá xung đột Nga-Ukraine trong năm qua và đặt mục tiêu cho năm tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-12, cả hai nhà lãnh đạo của Nga Ukraine đều có bài phát biểu tổng kết tình hình cuộc chiến giữa hai nước trong năm qua.

Ông Zelensky: Nga không đạt bất kỳ mục tiêu gì

Trong cuộc họp báo cuối năm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã không đạt được bất kỳ mục tiêu nào trong năm 2023, theo hãng thông tấn Ukrinform.

“Về tình hình trên chiến trường, Nga đã không đạt được kết quả nào trong năm. Mục tiêu của Điện Kremlin không thay đổi, đó là kiểm soát đất nước chúng ta và tiếp cận các biên giới hành chính của vùng Donbass. Họ đã không đạt được mục tiêu này” - ông Zelensky đánh giá.

ukraine-nga-1542.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo cuối năm ở thủ đô Kiev (Ukraine), ngày 19-12. Ảnh: EPA

Với câu hỏi về khả năng xung đột Nga-Ukraine kết thúc trong năm 2024, ông Zelensky nói rằng “không ai biết câu trả lời”, kể cả những chỉ huy trên chiến trường cũng không thể đoán trước đây có phải là cuộc chiến nhiều năm hay không.

Về lý do Ukraine gặp khó khăn ở chiến trường miền nam trong năm qua, nhà lãnh đạo cho rằng nguyên nhân vì Ukraine không có quyền kiểm soát bầu trời. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky lưu ý rằng Kiev đang giải quyết vấn đề này và cam kết sẽ sản xuất 1 triệu máy bay không người lái (UAV) tại Ukraine trong năm tới.

Ngoài ra, ông Zelensky cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng phương Tây sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến, nhưng nói thêm rằng Kiev sẽ không thua ngay cả khi sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế suy giảm.

“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không bị các đối tác rời bỏ. Tôi tin tưởng rằng Mỹ sẽ không làm chúng tôi thất vọng” - ông Zelensky nói.

Ông Putin: Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine và phương Tây

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có bài phát biểu tại cuộc họp với Bộ Quốc phòng Nga. Tại cuộc họp này ông Putin khẳng định rằng Nga đang chiếm thế thượng phong trên toàn bộ chiến tuyến, theo đài RT.

nga-ukraine-5928.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga ngày 19-12. Ảnh: TASS

“Dựa trên tình hình trên thực địa hiện tại, chúng ta có thể tự tin nói rằng quân đội Nga có thế chủ động” - ông Putin nói, nhấn mạnh rằng Nga không có ý định thay đổi các mục tiêu đã đặt ra từ đầu cuộc chiến.

Theo ông Putin, lực lượng Nga đã và đang hành động dựa trên tình hình thực tế, “tuân theo chiến thuật phòng thủ tích cực ở nơi phù hợp” và “cải thiện vị trí của mình ở những nơi cần thiết”.

Về triển vọng hòa đàm, ông Putin cho biết Nga sẽ sẵn sàng đàm phán với Ukraine, Mỹ và châu Âu về tương lai của Kiev nếu các bên muốn, nhưng Moscow sẽ bảo vệ lợi ích của mình.

“Liệu những người có thái độ hung hăng với Nga ở Ukraine, châu Âu và Mỹ có muốn đàm phán không? Đó là việc của họ, nhưng Nga sẵn sàng làm điều đó dựa trên lợi ích quốc gia của chúng tôi” - theo ông Putin.

“Chúng tôi sẽ không từ bỏ những gì thuộc về mình” - vị Tổng thống Nga nói thêm.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cho rằng Ukraine đối mặt với tổn thất đáng kể trên chiến trường và chiến dịch phản công của Kiev đã không gây được ấn tượng với các nước ủng hộ.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Putin bày tỏ sự tự tin rằng Nga sẽ đạt được tất cả mục tiêu của cuộc chiến vào năm 2024, đồng thời cam kết bảo vệ lợi ích của Nga bằng mọi giá.

Nga lên tiếng về thỏa thuận hạt nhân Iran

Nga lên tiếng về thỏa thuận hạt nhân Iran

(PLO)- Đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya lên tiếng rằng thỏa thuận hạt nhân Iran là không thể thay thế và nên được tái khởi động để đảm bảo an ninh quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.