Ông Putin nói về vị thế nước Mỹ, khả năng Nga quay lại G7

(PLO)- Trong bài phát biểu tại Lễ hội Thanh niên Thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói về vị thế nước Mỹ, khả năng Nga quay lại G7 và cách giải quyết bất bình đẳng toàn cầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lễ hội Thanh niên Thế giới (WYF) được tổ chức tại Sochi (Nga) từ ngày 1 đến ngày 7-3, thu hút khoảng 20.000 thanh niên từ Nga và nhiều nước. Tại đây, các đại biểu tham gia những sự kiện văn hóa, thể thao, các cuộc thi và thảo luận nhóm.

Ngày 6-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến dự và phát biểu tại lễ hội này. Trong bài phát biểu, ông Putin nói về vị thế nước Mỹ, vấn đề Nga tái gia nhập G7, cách giải quyết bất bình đẳng toàn cầu cùng nhiều vấn đề khác, theo đài RT.

Ông Putin nói về vị thế nước Mỹ, khả năng Nga quay lại G7
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói về vị thế nước Mỹ, khả năng Nga quay lại G7 cùng loạt vấn đề lưu ý, tại Lễ hội Thanh niên Thế giới. Ảnh: SPUTNIK

Phát biểu tại WYF, ông Putin cho rằng sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, Mỹ đã có cơ hội tận dụng “sự lãnh đạo thế giới”.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga cũng cho rằng Mỹ không thể gánh vác trách nhiệm trở thành siêu cường duy nhất của thế giới sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. “Tôi tin rằng Mỹ đã không giải quyết được gánh nặng trách nhiệm đè lên vai” – ông Putin nói.

Ông Putin cũng dự đoán rằng khi thế giới đa cực phát triển, “những thay đổi cơ bản cũng sẽ xảy ra ở châu Âu”.

Về việc tái gia nhập G7, ông Putin cho biết việc tái gia nhập nhóm này không có ý nghĩa gì đối với Nga vì phương Tây luôn phớt lờ lợi ích của nước này. Ông cho rằng trên thực tế, các nước giàu không sẵn sàng “mở cửa thị trường cho các nền kinh tế đang phát triển và tạo điều kiện tự do cho phát triển, tăng trưởng”.

Theo RT, tư cách thành viên của Nga tại G7 đã bị đình chỉ sau khi Nga sáp nhập Crimea hồi năm 2014.

Cũng trong bài phát biểu, ông Putin cho rằng thế giới hiện đại “không công bằng”, nhưng sự chênh lệch xã hội và bất bình đẳng toàn cầu có thể được giải quyết bằng cách thiết lập một thế giới đa cực.

Ông Putin nói rằng các quốc gia trên toàn thế giới nên cố gắng tạo ra một môi trường cho phép tất cả mọi người được phát triển và sống bình đẳng nhất có thể, “vì lợi ích của nhân loại nói chung”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.