Ông Putin nói về lập trường với Ukraine, phái đoàn Mỹ sắp sang Nga bàn kế hoạch 28 điểm

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin tái khẳng định lập trường nhất quán của Moscow về việc kết thúc chiến sự với Ukraine, cho hay sắp có phái đoàn Mỹ sang Nga thảo luận kế hoạch hòa bình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp báo trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) diễn ra tại Bishkek (Kyrgyzstan) ngày 27-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập trực tiếp các điều kiện để chấm dứt xung đột với Ukraine, đài RT đưa tin.

Người đứng đầu Điện Kremlin nhắc lại quan điểm nhất quán của Moscow rằng một lệnh ngừng bắn vô điều kiện với Ukraine là điều không thể xảy ra. Ông nhấn mạnh việc Ukraine phải rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố chủ quyền.

"Chúng tôi vẫn liên tục nhận được các đề nghị chấm dứt chiến sự ở chỗ này, chỗ kia. Quân đội Ukraine sẽ phải rút khỏi các vùng lãnh thổ mà họ đang kiểm soát, và khi đó chiến sự sẽ chấm dứt. Nếu họ không rút, chúng tôi buộc phải dùng biện pháp quân sự" - Tổng thống Putin tuyên bố, dù không liệt kê cụ thể tên các vùng lãnh thổ trong phát biểu này.

Ông tái khẳng định điều kiện chấm dứt chiến sự với Ukraine, chiến sự Nga-Ukraine.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Liên quan sáng kiến hòa bình do phía Mỹ đề xuất, Tổng thống Nga cho biết hiện chưa có bất kỳ văn bản dự thảo nào, mà Washington mới chỉ vạch ra một danh sách các vấn đề cần thảo luận.

Tuy nhiên, ông khẳng định Nga sẵn sàng đàm phán dựa trên đề xuất này.

"Về nguyên tắc, chúng tôi đồng ý rằng đây có thể trở thành cơ sở cho các thỏa thuận trong tương lai, nhưng sẽ là thiếu lịch sự nếu tôi nói về bất kỳ dự thảo cuối cùng nào vào lúc này, vì thực tế là chưa có văn bản nào cả" - ông Putin nói rõ.

Ông Putin nói thêm rằng mặc dù Mỹ đã tính đến quan điểm của Nga trong "một số lĩnh vực nhất định", nhưng vẫn còn những vấn đề mang tính "căn bản" đòi hỏi phải thảo luận nghiêm túc.

"Chúng ta cần đưa mọi thứ vào ngôn ngữ ngoại giao" - vị tổng thống nhấn mạnh.

Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Putin cho biết một phái đoàn Mỹ dự kiến sẽ tới Moscow vào đầu tuần tới để thảo luận về kế hoạch hòa bình được đề xuất.

Tổng thống Nga từ chối đồn đoán về thành phần nhân sự đại diện cho phía Washington tại các cuộc đàm phán sắp tới, cho rằng quyết định này thuộc về người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Về phía Nga, ông Putin cho biết đại diện tham gia sẽ bao gồm các nhà ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cùng với trợ lý Điện Kremlin Vladimir Medinsky - người từng dẫn đầu các cuộc đàm phán trực tiếp với Ukraine tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Ngoài ra, ông Yury Ushakov - một trợ lý khác của Tổng thống Putin và là nhân vật chủ chốt trong các kênh liên lạc hiện nay giữa Moscow và Washington - cũng sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.