Ông Putin nói gì về việc 'lập lại hòa bình tại Ukraine'?
Tri Thông
(PLO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cuộc xung đột ở Ukraine “chỉ có thể kết thúc nếu Kiev hội đàm trực tiếp với đại diện của khu vực Đông Nam (Donbas)”, sau khi thông qua với các thỏa thuận Minsk và “đặt dấu chấm hết cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã nhấn chìm đất nước”.
Theo tờ báo Ai Cập Al- Ahram thuật lại lời của ông Putin cho biết: "Nói về cuộc khủng hoảng Ukraine, nước Nga kêu gọi một phương pháp giải quyết hoà bình toàn diện và duy nhất dựa trên các hiệp định Minsk mà Nga đã chủ động và nỗ lực thúc đẩy trước đó".
Theo Tổng thống Nga, điều kiện quan trọng nhất đối với sự ổn định tình hình tại Donbas là “ngừng bắn ngay lập tức và kết thúc chiến dịch mang tên “chống khủng bố” khốc liệt ở miền đông nam của Ukraine ".
Ông Putin nhấn mạnh: "Nỗ lực gây áp lực kinh tế và phá vỡ cuộc sống hàng ngày lên Donbas của Kiev càng làm trầm trọng thêm tình hình. Đây chính là một thảm họa lớn".
Tổng thống Nga nói thêm rằng Ukraine cần phải "tập trung vào việc đàm phán" và Nga sẽ tiếp tục cố gắng tạo điều kiện "thành lập mối liên hệ bền vững và trực tiếp" giữa Kiev và các nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Luhansk (DPR và LPR).
Tuy nhiên, theo ông Putin: "Cuộc khủng hoảng chắc chắn sẽ tiếp tục cho đến khi người dân Ukraine có cùng tiếng nói chung, cho đến khi chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa dân tộc kết thúc hoàn toàn, và xã hội được củng cố thông qua các giá trị tích cực và lợi ích thật sự của Ukraine".
Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng vấn đề nhân quyền phải được thực thi đầy đủ tại Ukraine và chính quyền của đất nước này cần xây dựng theo “chế độ nhà nước lập hiến”. Tất cả các công dân Ukraine rồi sẽ có "một cuộc sống an toàn và thoải mái".
Mùa xuân năm ngoái, chính phủ mới thành lập Kiev đã phát động một chiến dịch quân sự chống lại những người ủng hộ nền độc lập miền đông nam. Trong một cuộc họp của Nhóm Liên hệ có sự tham dự của đại diện đến từ Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) về vấn đề Ukraine vào tháng 9 được tổ chức tại thủ đô Minsk (Belarus), một thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết giữa lực lượng dân quân và chính phủ Kiev.
Mặc dù vậy, cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục tại Donbas và thậm chí còn gia tăng vào đầu năm nay.
Moscow đã nhấn mạnh rằng các hoạt động quân sự diễn ra không ngừng của Kiev chống lại lực lượng đông nam Ukraine đã bị thúc đẩy bởi các nhóm cực hữu và thành phần cực đoan.
Lo ngại trước sự bùng phát lan rộng đáng báo động “chủ nghĩa phát xít kiểu mới” ở Ukraine, nước Nga đã kêu gọi tất cả các thành viên của Liên Hiệp Quốc đề xuất một nghị quyết chống lại tinh thần chủ nghĩa phát xít vào cuối năm ngoái.
Ukraine, cùng với Hoa Kỳ và Canada đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết do Nga khởi xướng nói trên.
Quân sự của Ukraine gây quá nhiều nhiễu nhương
Nga bày tỏ quan ngại về tình hình gia tăng quân sự tại Ukraine, trong khi tình hình kinh tế của nước này đang rơi vào trạng thái kiệt quệ, theo Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay.
Ông Putin cho biết: "Ukraine đang gia tăng lực lượng quân sự nhanh chóng. Chúng tôi có thể khẳng định như vậy, dựa vào số liệu có thật: trong năm 2014, ngân sách quân sự Ukraine tăng gần 41 %. Trong năm nay, theo số liệu sơ bộ, nó sẽ tăng hơn gấp ba lần và đạt hơn 3 tỷ USD, chiếm khoảng 5% GDP của đất nước.
"Và tình trạng này đang xảy ra trong khi đất nước phải vay tiền từ quốc tế, trong đó có Nga. Nền kinh tế vốn đã ở trong tình trạng khá tồi tệ".
Giữa món nợ khổng lồ, Ukraine đã công bố một loạt các cuộc huy động quân sự mới. Ông Putin khẳng định trước báo giới của tờ Al-Ahram: "Tình hình trong Donbas đã trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Lực lượng an ninh Ukraine tiếp tục tái diễn các đợt đánh bom vào Donetsk, Lugansk và các khu vực dân cư khác trong khu vực. Họ đang tiến hành “trả thù” sau khi thất thủ vào mùa hè vừa qua và đang cố gắng “Ukraine hóa” khu vực Donbas”.
Binh đoàn xe tăng của Ukraine tiến vào lãnh thổ miền đông nam Ukraine, Donbas
Ông Putin đã nhấn mạnh rằng nhiều người dân Ukraine đang né tránh việc huy động quân sự bằng cách lánh nạn sang Nga vì họ không muốn làm "bia đỡ đạn".
Trong khi đó ông Lavrov đã nhấn mạnh rằng việc huy động đạng làm cản trở các nỗ lực hòa bình do nhóm Normandy đề xuất.
Cả hai Định dạng Normandy và Nhóm Liên hệ đã đều hướng tới tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, chỉ cuộc họp của nhóm Tiếp xúc mới mang lại kết quả đáng kể, đó là, một thỏa thuận ngừng bắn và một biên bản ghi nhớ quy định cụ thể việc thực hiện .
Tuy nhiên, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn Minsk vừa qua, cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục tại Donbas và tăng cường vào đầu năm nay.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.
(PLO)- Nhiều khu vực trên toàn cầu ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục và dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới, cho thấy khí hậu cực đoan đang trở thành trạng thái ngày càng phổ biến.
(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng; Iran nói không cho phép Pháp và Oman rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz; Israel sẵn sàng nối lại chiến sự với Iran nếu Mỹ nói đàm phán thất bại.
(PLO)- Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh ở Venezuela vào tuần trước đã lên đến 1.719, hơn 5.000 người bị thương, trong khi dư chấn động đất vẫn xuất hiện trong ngày 29-6.
(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine nóng với tin Ukraine đánh hàng loạt mục tiêu Nga; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga đã hoãn giành Donetsk tới 15 lần; Nga hạ hơn 1.500 lính Ukraine.
(PLO)- Hành trình 36 năm của tờ báo cũng chính là hành trình phụng sự bạn đọc không ngơi nghỉ. Và với riêng tôi, 25 năm thanh xuân tại đây là một món quà vô giá.
(PLO)- Ông Trump nói Iran đề nghị cuộc gặp với Mỹ; Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn; Giá dầu đã tăng sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại.
(PLO)- Phía Pakistan cho biết đã tiến hành một chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích dọc biên giới với Afghanistan làm 29 người thiệt mạng, trong khi chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết số người thiệt mạng là 36.
(PLO)- Số người chết do động đất ở Venezuela đã lên đến 1.450, trong khi số người bị thương hiện là 3.150, 12.721 người phải sơ tán và 774 tòa nhà bị sập.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng siêu El Niño có thể ảnh hưởng đến các cây trồng nông nghiệp chủ lực của Đông Nam Á như lúa, cọ dầu, dẫn đến giá lương thực tăng.
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Nga, Ukraine nói về thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska; Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu tại Nga.
(PLO)- Phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất trước cuộc bầu cử quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow đang tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch chiến lược, bất chấp những nỗ lực cản trở của các thế lực xấu.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.
(PLO)- Mỹ, Iran đưa ra tuyên bố trái ngược về đàm phán; một công dân Qatar thiệt mạng do trúng mảnh đạn trong giao tranh khu vực; Israel tuyên bố phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Lebanon.
(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.
(PLO)- Một máy bay Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter chở nhóm học viên nhảy dù rơi chưa rõ nguyên nhân tại vùng đông bắc nước Pháp, toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.