Ông Putin: Máy bay Nga chở tù binh Ukraine rơi là do Kiev bắn

(PLO)- Ông Putin lên tiếng vụ máy bay Nga chở tù binh Ukraine rơi, rằng chiếc máy bay bị phía Ukraine bắn trúng dù ông không chắc nhầm lẫn hay cố tình, và các chuyên gia sẽ công bố kết quả điều tra vụ việc trong 2-3 ngày tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng rằng nguyên nhân khiến chiếc máy bay Nga chở tù binh Ukraine rơi ở tỉnh Belgorod (Nga, giáp biên giới Ukraine) hôm 24-1 là do bị phía Ukraine bắn trúng dù ông không chắc cố ý hay nhầm lẫn, theo đài RT.

“Tôi không biết họ [Ukraine] cố tình hay nhầm lẫn, nhưng rõ ràng là họ đã làm vậy. Dù là trường hợp nào đi nữa thì những gì đã xảy ra là một tội ác” - ông Putin nói.

Ông Putin cũng cho rằng rất có thể máy bay Il-76 bị trúng tên lửa được phóng từ các hệ thống phòng không của Mỹ hoặc của Pháp.

Máy bay Nga chở tù binh Ukraine rơi
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Ông Putin cho rằng vụ việc trên xảy ra là do các lực lượng phòng không Ukraine được huấn luyện kém hoặc không đủ năng lực xử lý các hệ thống như vậy, theo hãng thông tấn TASS.

Bên cạnh đó, tổng thống Nga cho biết các chuyên gia sẽ công bố kết quả điều tra vụ máy bay Nga chở tù binh Ukraine rơi trong vòng 2-3 ngày tới.

Cùng ngày, phát ngôn viên Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) Andrii Yusov cho biết Nga vẫn chưa chuyển thông tin về vụ tai nạn máy bay cho Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế để điều tra, theo tờ The Kyiv Independent.

Trước đó, tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm 25-1, Phó đại diện thường trực Nga tại LHQ Dmitry Polyansky một lần nữa cáo buộc Ukraine đã bắn hạ máy bay Il-76, nhằm cản trở hoạt động trao đổi tù binh giữa hai bên.

Ông Polyansky cảnh cáo rằng nếu thật sự Ukraine bắn hạ máy bay bằng các hệ thống do phương Tây cung cấp thì các nước phương Tây đó “sẽ trực tiếp đồng lõa với tội ác này”.

Cũng tại cuộc họp, Phó Đại sứ Ukraine tại LHQ Khrystyna Hayovyshyn nói rằng các máy bay quân sự của Nga như Il-67 là “mục tiêu quân sự hợp pháp”. Ông Hayovyshyn cũng nói rằng Ukraine hoàn toàn không nhận được thông tin về việc kiềm chế hoạt động ở Belgorod như Nga đã tuyên bố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.