Ông Putin: 'Kiev không trả tiền khí đốt, châu Âu sẽ bị ảnh hưởng'
Tri Thông
(PLO) - Hãng tin RT cho hay Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga sẽ cắt đứt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine nếu Kiev không thanh toán tiền nợ trong vòng "ba đến bốn ngày". Ông Putin cũng nói rằng việc cung cấp khi đốt cho châu Âu cũng có thể sẽ “bị ảnh hưởng”.
Ngày hôm qua (25-2), sau cuộc hội đàm với Tổng thống nước Cộng hòa Síp, ông Putin công bố trước báo giới: "Tập đoàn Gazprom đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo hợp đồng cung cấp khí đốt đối với Ukraine và họ sẽ tiếp tục làm điều đó. Phía Ukraine phải trả trước chi phí trong vòng từ 3-4 ngày.
Nếu Kiev không làm được, Gazprom sẽ ngừng cung cấp dầu khí theo quy định của hợp đồng. Tất nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến việc vận chuyển khí đốt đến châu Âu".
Tuy nhiên, ông Putin đã bày tỏ hy vọng rằng điều tồi tệ này sẽ không diễn ra, và nhấn mạnh thêm: "Tất cả phụ thuộc vào việc chi trả tài chính của Ukraine”.
Ông cũng nhận định rằng trước đây các bộ trưởng Nga và giám đốc điều hành của Gazprom đã nhắc nhở Ukraine về thời hạn chi trả.
Hôm thứ Ba vừa qua, giám đốc điều hành Aleksey Miller thuộc tập đoàn Gazprom đã “nhắc khéo” công ty nhà nước Naftogaz của Ukraine thanh toán tiền nợ khí đốt.
Ông Miller cho hay Ukraine vẫn chưa trả tiền cho lượng khí đốt vào tháng Ba sắp tới, và cảnh báo Kiev đang đối diện nguy cơ bị cắt nguồn khí đốt và dừng các hợp đồng mua bán khí đốt trong thời gian tới.
Phải mất khoảng hai ngày để công ty Naftogaz của Ukraine có thể gửi tiền đặt cọc vào tài khoản của tập đoàn Gazprom của Nga. Đó là lý do tại sao khi chuyển giao 114 triệu mét khối khí đốt cho Ukraine sẽ khiến việc vận chuyển khí đốt sang châu Âu cũng bị “tắt nghẽn”. Ít nhất là phải mất hai ngày để đường ống dẫn khí từ Nga sang châu Âu trở lại hoạt động bình thường”, ông Miller cho hay.
Ông Putin khẳng định Gazprom không hề vi phạm vào điều khoản của hợp đồng cung cấp khí đốt đến các điểm biên giới tới khu vực phía đông của Ukraine.
"Chúng tôi thừa biết rằng Kiev đình chỉ nguồn cung cấp khí đốt sang Lugansk và Donetsk là để ám chỉ đến việc những đường ống dẫn khí đốt đã bị phá hoại", ông Putin cho hay.
"Vào thời gian đó, Gazprom cũng đang thực hiện hợp đồng giao khí đốt ký kết vào năm 2009 cho Ukraine và bổ sung thêm phụ lục vào tháng 10 năm ngoái. Và tập đoàn cũng làm đúng theo những gì mà hợp đồng đã quy định".
Ông Putin bày tỏ sự lo lắng: "Đối với những vùng có đường ống dẫn khí bị hư hại, tôi chưa biết sự tình thế nào, nhưng chắc chắn rằng những khu vực này chứa nhà ở cho khoảng 4,5 triệu người. Hãy tưởng tượng ngoài cái đói ra, những người dân này sẽ phải sống ra sao nếu như không nhận được khí đốt trong suốt mùa đông này. ".
Ông cáo buộc một số quan chức của Ukraine đã vi phạm vào vấn đề nhân quyền ở khu vực phía đông nam của Ukraine.
Sau khi trích dẫn lại báo cáo "thảm họa nhân đạo" và nạn đói ở khu vực đông nam Ukraine của tổ chức OSCE, tổng thống Putin đã mô tả việc ngưng cung cấp khí đốt cho khu vực của Kiev là “hành động mang tính chất diệt chủng".
Công ty Naftogaz của Ukraine đã đình chỉ cung cấp khí đốt cho khu vực miền đông vào ngày 19-2 vừa qua, với lý do một đường ống khí đã bị hư hại.
Theo thỏa thuận khí đốt giữa Moscow và Kiev, Gazprom đã kịp thời đưa ra đề nghị cung cấp khí đốt cho miền đông nam Ukraine thông qua trạm đo khí đốt biên giới với sản lượng 12 triệu mét khối mỗi ngày.
Chính quyền Kiev cho biết họ đã khôi phục các đường ống trong vòng vài giờ và khởi động lại nguồn cung cấp khí đốt. Tuy nhiên, công ty Naftogaz đã từ chối trả tiền cho tập đoàn Gazprom trong việc cung cấp khí đốt cho khu vực phía đông từ ngày 19-2. Vào cùng ngày, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ra lệnh Bộ trưởng năng lượng Nga và lãnh đạo của Gazprom chuẩn bị đề xuất chuyển giao nhiên liệu đến các vùng phía đông nam của Ukraine.
Naftogaz cũng đã cáo buộc Nga gian lận thỏa thuận khi chỉ cung cấp 47 triệu mét khối khí đốt tự nhiên so với con số 114 triệu.
Theo Naftogaz, kể từ ngày 22 – 2 Gazprom đã hoàn thành chỉ 40 phần trăm theo như yêu cầu đối với khoản khí đốt trả trước.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.
(PLO)- Nhiều khu vực trên toàn cầu ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục và dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới, cho thấy khí hậu cực đoan đang trở thành trạng thái ngày càng phổ biến.
(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng; Iran nói không cho phép Pháp và Oman rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz; Israel sẵn sàng nối lại chiến sự với Iran nếu Mỹ nói đàm phán thất bại.
(PLO)- Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh ở Venezuela vào tuần trước đã lên đến 1.719, hơn 5.000 người bị thương, trong khi dư chấn động đất vẫn xuất hiện trong ngày 29-6.
(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine nóng với tin Ukraine đánh hàng loạt mục tiêu Nga; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga đã hoãn giành Donetsk tới 15 lần; Nga hạ hơn 1.500 lính Ukraine.
(PLO)- Hành trình 36 năm của tờ báo cũng chính là hành trình phụng sự bạn đọc không ngơi nghỉ. Và với riêng tôi, 25 năm thanh xuân tại đây là một món quà vô giá.
(PLO)- Ông Trump nói Iran đề nghị cuộc gặp với Mỹ; Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn; Giá dầu đã tăng sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại.
(PLO)- Phía Pakistan cho biết đã tiến hành một chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích dọc biên giới với Afghanistan làm 29 người thiệt mạng, trong khi chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết số người thiệt mạng là 36.
(PLO)- Số người chết do động đất ở Venezuela đã lên đến 1.450, trong khi số người bị thương hiện là 3.150, 12.721 người phải sơ tán và 774 tòa nhà bị sập.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng siêu El Niño có thể ảnh hưởng đến các cây trồng nông nghiệp chủ lực của Đông Nam Á như lúa, cọ dầu, dẫn đến giá lương thực tăng.
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Nga, Ukraine nói về thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska; Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu tại Nga.
(PLO)- Phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất trước cuộc bầu cử quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow đang tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch chiến lược, bất chấp những nỗ lực cản trở của các thế lực xấu.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.
(PLO)- Mỹ, Iran đưa ra tuyên bố trái ngược về đàm phán; một công dân Qatar thiệt mạng do trúng mảnh đạn trong giao tranh khu vực; Israel tuyên bố phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Lebanon.
(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.
(PLO)- Một máy bay Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter chở nhóm học viên nhảy dù rơi chưa rõ nguyên nhân tại vùng đông bắc nước Pháp, toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.